Ông Cees ’t Hart, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Carlsberg trong chuyến làm việc tại Hà Nội đầu tháng 6/2016 khẳng định: “Việt Nam là một thị trường trọng điểm của Carlsberg tại châu Á” .
Việt Nam - Thị trường trọng điểm tại châu Á
- Thưa ông, xin bắt đầu câu chuyện bằng việc vì sao ông lại tới Việt Nam vào thời điểm này?
Tôi rất vui được đến Việt Nam lần này, lý do trước hết vì tôi muốn gặp gỡ đội ngũ nhân viên của mình sau sự kiện ra mắt sản phẩm bia Tuborg vào đầu tháng 4 vừa qua. Đồng thời, một lý do nữa rất quan trọng là đối với Carlsberg, Việt Nam là một trong ba thị trường trọng điểm tại châu Á. Vì vậy, tôi muốn tới Việt Nam để củng cố và thiết lập mạnh mẽ hơn nữa sự hiện diện của chúng tôi tại đây.
- Ông có thể chia sẻ lý do vì sao Carlsberg coi Việt Nam là thị trường trọng điểm? Có nhiều người cho rằng kinh doanh bia tại Việt Nam có lợi nhuận cao nhất, ông có nghĩ như vậy không?
Thực ra thì ngay từ khi bắt đầu có mặt tại đây vào năm 1993, chúng tôi đã coi Việt Nam là một trong những thị trường chủ chốt. Tuy nhiên, trong chiến lược 7 năm mới của Tập đoàn Carlsberg - Chiến lược Sail’22 - chúng tôi coi Việt Nam là một trong ba thị trường trọng điểm của Tập đoàn tại châu Á.
Tôi còn có những góc nhìn khác. Với chúng tôi, Việt Nam là một thị trường tiềm năng với dân số trẻ, sức tiêu thụ bia hiện nay khoảng trên 30 lít/người/năm. So với Đan Mạch, nơi tiêu thụ hơn 80 lít năm thì con số này còn khá khiêm tốn. Với dân số 91 triệu người thì Việt Nam thực sự là một thị trường hấp dẫn cho ngành công nghiệp bia cũng như nhiều ngành hàng khác.
Ngoài ra, tôi cho rằng môi trường chính trị ổn định của Việt Nam cũng tạo dựng niềm tin cho các công ty mong muốn đầu tư tại đây. Hơn nữa, luật lệ và chính sách đang được sửa đổi để cải thiện môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn.
Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam
- Vậy kế hoạch đầu tư của Carlsberg tại một thị trường trọng điểm như Việt Nam có những gì đáng chú ý?
Vừa rồi, chúng tôi đã đầu tư 20 triệu USD để giới thiệu sản phẩm Tuborg, và chỉ sau hơn 60 ngày ra mắt, Tuborg đã được đón nhận nồng nhiệt, vượt cả kỳ vọng của chúng tôi. Trước đó, vào năm 2014, chúng tôi đã chi 56 triệu USD nâng cấp nhà máy bia Phú Bài và năm 2015, một khoản 10 triệu USD được đầu tư lắp đặt thêm một dây chuyền đóng lon mới. Như vậy, chỉ trong vòng 3 năm qua, chúng tôi đã đầu tư thêm tại thị trường Việt Nam hơn 80 triệu USD.
Cho đến nay tại Việt Nam, chúng tôi đã đầu tư phát triển một danh mục sản phẩm mạnh bao gồm Carlsberg, Tuborg, Huda, Huda Gold, và Halida. Các sản phẩm này có thể đáp ứng được nhu cầu và khẩu vị đa dạng của người Việt Nam ở khắp mọi miền. Đây là nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi ở thị trường Việt Nam.
![]() |
|
Ông Cees ‘t Hart – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Carlsberg |
- 18 năm qua, có thể nói, Carlsberg đã thành công rất lớn tại Việt Nam. Với chiến lược mới tại Việt Nam, chắc hẳn các ông có những tham vọng mới?
Tham vọng của chúng tôi là trở thành một thương hiệu bia thành công, chuyên nghiệp và hấp dẫn tại Việt Nam. Hiện tại, thị phần của Huda và Huda Gold đang tăng nhanh tại miền Trung. Gần đây chúng tôi cũng mở rộng kinh doanh tại Đà Nẵng, Quảng Nam. Với sản phẩm Tuborg, chúng tôi mong muốn trở thành một trong ba nhãn bia cao cấp hàng đầu trên thị trường. Chúng tôi rất vui mừng khi các sản phẩm bia của Carlsberg được người tiêu dùng chào đón.
Chúng tôi sẽ tiếp tục kinh doanh bền vững và gắn bó lâu dài với đất nước các bạn. Carlsberg Việt Nam là một trong những doanh nghiệp đóng góp cho ngân sách lớn nhất tại tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2015 chúng tôi đóng góp 1.340 tỷ thông qua thuế để phát triển cơ sở hạ tầng. Trong vòng 18 năm qua, chúng tôi cũng đã luôn đồng hành và là nhà tài trợ chính cho chương trình Festival Huế, mang nét văn hóa và nghệ thuật tới mảnh đất miền Trung Việt Nam.
Chúng tôi coi Việt Nam là một thị trường chủ chốt và tin tưởng rằng, thị trường Việt Nam sẽ mang lại rất nhiều cơ hội phát triển cho Carlsberg, và chúng tôi cũng sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho Việt Nam.
- Xin cảm ơn ông!
Doãn Phong (thực hiện)
