catcap.jpg
Nhân viên điện lực bó gọn lại các sợi cáp viễn thông. Nguồn: Internet

FPT cho biết, vụ cắt cáp xảy ra tại tuyến cáp của FPT Telecom ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng, vốn là nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Tại hiện trường, sợi cáp viễn thông loại 100x2 bị cắt rơi thõng xuống mặt đường. Trên thân cây gần đó, kẻ trộm ẩn nấp cùng tang vật của vụ án là 33m cáp.

Khi bị bắt, tên trộm khai là Trần Quốc Hưng, sinh năm 1976, trú tại 110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, vừa mới ra tù được vài tháng. Đối tượng này nghiện hút và có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sau bốn tháng điều tra, Tòa án quận Lê Chân đã tuyên phạt Trần Quốc Hưng 30 tháng tù giam, đồng thời yêu cầu bồi hoàn thiệt hại cho FPT Telecom khoản tiền 6,6 triệu đồng. FPT cho biết, với 33m cáp cắt trộm được của FPT Telecom Chi nhánh Hải Phòng, nếu kịp tiêu thụ tên Hưng sẽ bỏ túi khoảng vài trăm nghìn đồng. Trong khi đó, đơn vị đã phải bỏ ra gần chục triệu đồng để khắc phục. Không chỉ gây tổn thất về vật chất, những vụ trộm cáp viễn thông đã khiến FPT Telecom phải "đau đầu" xử lý sự cố, mất thời gian sửa chữa, thông báo, giải thích với khách hàng. Thông thường, khi hệ thống bị gián đoạn do mất cáp viễn thông, ngay lập tức FPT Telecom cử người khắc phục và lên danh sách khách hàng trong vùng bị ảnh hưởng. Sau 3-5 tiếng, hệ thống mạng sẽ hoạt động trở lại. Dù vậy, FPT Telecom vẫn phải chịu không ít sự phàn nàn của khách hàng vì hệ thống gián đoạn.

Cũng liên quan đến trộm cáp viễn thông, trước đó, rạng sáng ngày 9/3, trong lúc đi tuần, các nhân viên FPT Telecom tại TP.HCM phát hiện một thanh niên có dấu hiệu khả nghi. Đội tuần tra đã bám theo đối tượng di chuyển từ hướng đường Tô Hiến Thành tới tủ cáp tại địa chỉ 87 Sư Vạn Hạnh, quận 10. Khi kẻ trộm leo lên tủ cáp và rút dao định chặt, anh Nguyễn Thanh Sơn, Phòng Thanh tra dịch vụ, FPT Telecom Chi nhánh Sài Gòn, cùng dân phòng ập đến bắt.

Kẻ trộm sinh năm 1977 vốn nghiện ma túy và cải tạo ở trại cai nghiện nhiều năm. Hiện vụ án này vẫn trong quá trình điều tra để đưa ra mức xử lý cụ thể. Đó chỉ là hai trong số vài chục vụ trộm cáp viễn thông của FPT Telecom xảy ra trong 6 tháng đầu năm đã bắt được đối tượng và xử lý.

Theo thống kê của FPT, nửa đầu năm 2011, FPT Telecom đã bị trộm "viếng thăm" khoảng 30 lần, gây thiệt hại vật chất ước tính khoảng hơn 200 triệu đồng. Ông Phạm Văn Khánh, Trưởng phòng Kỹ thuật FPT Telecom Chi nhánh Hải Phòng, cho biết, đối tượng thường chọn thời điểm rạng sáng để hành động vì lúc đó đường rất vắng và ít bị chú ý nhất. Những khu vực nhạy cảm có cáp viễn thông như đường tàu, xóm nghiện, nơi vắng vẻ thường là địa điểm được "đạo chích" chọn để thực hiện hành vi trộm cắp. Tại Hải Phòng, quận Lê Chân là nơi thường xuyên bị trộm cáp viễn thông nhất (11 lần trong 6 tháng).