Ngày 24/5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa tuyên án đối với 6 bị cáo nguyên là lãnh đạo, giáo viên, viên chức của Trung tâm GDTX huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội “Giả mạo trong công tác”, liên quan vụ cấu kết làm hồ sơ giả mạo, để đề nghị cấp khống bằng cho học viên, thu tiền vụ lợi bất chính.

Phạm Ngọc Thảo - nguyên giám đốc Trung tâm GDTX huyện Long Điền, lĩnh 10 năm tù. Ảnh: Quang Hưng

Theo đó, Phạm Ngọc Thảo (giám đốc) lĩnh án 10 năm tù; Lê Thanh Hải (phó giám đốc) 8 năm tù; Nguyễn Đình Khôi (nhân viên văn phòng) 7 năm tù; Nguyễn Huỳnh Quang (giáo viên Tin học) 7 năm tù; Ngô Minh Khuê (giáo viên Địa lý) 5 năm tù và Nguyễn Hồng Tài (giáo viên Vật lý) 4 năm tù.

Trước đó cuối tháng 10/2021, vụ án này từng đưa ra xét xử nhưng sau đó tòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vì lời khai của các bị cáo chưa đồng nhất, nhiều tình tiết cần làm rõ. Tại phiên tòa lần này, tội danh và các bị cáo bị truy tố không thay đổi.

Cùng với ông Thảo, 5 thuộc cấp nguyên là phó giám đốc, giáo viên, viên chức lĩnh từ 4 đến 8 năm tù. Ảnh: Quang Hưng

Theo cáo trạng, Trung tâm GDTX huyện Long Điền là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành lập vào năm 2005. Ông Phạm Ngọc Thảo được bổ nhiệm giám đốc từ tháng 10/2012 và Lê Thanh Hải, phó giám đốc từ tháng 9/2016.

Năm học 2015-2016, ông Thảo chỉ đạo Lê Thanh Hải cùng Khôi, Quang, Khuê và Tài làm giả sổ gọi tên và ghi điểm; học bạ GDTX, lập danh sách học viên trên mạng giáo dục Việt Nam (Vnedu)… nhằm hợp thức hóa việc xét công nhận tốt nghiệp, đề nghị phòng GD-ĐT huyện Long Điền công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho 97 học viên trái quy định.

Thấy có thể làm giả mạo hồ sơ, tài liệu để lừa dối cơ quan quản lý giáo dục, nhằm cấp bằng tốt nghiệp THCS cho những người có nhu cầu, nên từ năm học 2016-2017, Thảo cùng 5 thuộc cấp trên đã thống nhất nhận hồ sơ của những người có nhu cầu, để làm hồ sơ giả mạo thể hiện quá trình học, kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp cho các học viên hệ vừa làm vừa học. Sau đó, đề nghị cấp bằng tốt nghiệp nhằm thu tiền, chia nhau.

Cụ thể, sau khi có hồ sơ, ông Thảo chỉ đạo Hải cùng những người trên thực hiện các việc như: tạo lập sổ gọi tên và ghi điểm bằng cách sao lại danh sách điểm trên sổ gọi tên và ghi điểm của năm học 2015-2016.

Khi có danh sách học viên thì điền vào sổ rồi ký tên với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, lập học bạ GDTX của các học viên rồi giao cho Hải, Khôi, Quang, Khuê, Tài ký với tư cách giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và ký giả chữ ký của các giáo viên bộ môn khác.

Sau đó, Thảo hoặc Hải sẽ ký xác nhận với tư cách giám đốc hoặc phó giám đốc trung tâm vào các giấy tờ giả mạo đó để hoàn thành thủ tục tại trung tâm, đề nghị Phòng GD-ĐT huyện Long Điền cấp bằng cho học viên.

Quá trình điều tra và từ lời khai của các bị can xác định, với phương thức thủ đoạn trên, từ năm 2016-2019, mặc dù không có học viên đến học, nhưng trung tâm vẫn làm giả sổ gọi tên, sổ học bạ GDTX cho hơn 2.000 học viên, thu lợi bất chính số tiền hơn 160 triệu đồng.

Trong đó, Phạm Ngọc Thảo thu lợi 34 triệu đồng, Lê Thanh Hải 44 triệu đồng, Nguyễn Minh Khôi hơn 48 triệu đồng, Nguyễn Huỳnh Quang, Ngô Minh Khuê và Nguyễn Hồng Tài thu lợi bất chính 12 triệu đồng.

Từ kết quả thanh tra của Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vụ án bị phanh phui.

Quang Hưng