Những ngày này, người dân làng Yên Lạc nói riêng và xã Thanh Ngọc (huyện Thanh Chương, Nghệ An) nói chung nuối tiếc khi cây trôi cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị chết khô. 
Cây trôi này có đường kính hơn 4m (khoảng 10 người ôm), cao hàng chục mét, cành tỏa rộng, gốc cây có nhiều ụ lớn... Theo nhiều người dân địa phương, trước đây, hằng năm cây đều xanh tốt, cành, tán sum suê, đến mùa cây cho quả rất nhiều. Việc cây trôi đang bị chết khô khiến người dân tiếc nuối (Ảnh: CTV).
Ông Nguyễn Mạnh Quý - Bí thư Chi bộ xóm Yên Lạc (xã Thanh Ngọc) cho biết, làng Yên Lạc hình thành từ cách đây 500 năm, cây trôi này là chứng tích lịch sử của làng. Nhiều năm qua, người dân địa phương đã luôn ý thức bảo vệ cây, đã kè đá, trồng cây ở mép sông để đất không bị lở, đe dọa đến cây trôi, đảm bảo cảnh quan xung quanh khu vực. "Chúng tôi dự tính sau tôn tạo sẽ làm các thủ tục để đăng ký cây di sản Việt Nam. Nhưng giờ đây cây đã chết khô dần, kế hoạch không thành rồi nên bà con ai cũng tiếc nuối", ông Quý cho hay.
Năm 2019, làng Yên Lạc đã vận động hàng trăm triệu đồng để tôn tạo lại khu đất xung quanh để giúp cây phát triển và tạo cảnh quan. Đầu năm 2020, ban xây dựng của xóm đã đứng ra tổ chức thuê người chở đất màu ở ngoài đồng về để tôn cao nền đất quanh gốc, xây bờ kè để bảo vệ cây và tạo cảnh quan. Trong quá trình thi công, ban xây dựng đã bón phân đạm NPK xung quanh và bù đất quanh khu vực gốc cây… Sau khi tôn tạo cây trôi ra lá non, nhưng sau đó một thời gian thì xuất hiện nhiều sâu ăn lá nên xóm đã thuê người đến phun thuốc trừ sâu cho cây.
Khoảng tháng 4/2022, cây trôi bị rụng lá hoàn toàn, có dấu hiệu chết khô, thân, cành cây đã bị mục, nhiều mảng vỏ bị bong tróc…

Cây trôi cổ thụ hơn 300 năm tuổi chết bất thường - 7

Nhiều nhành cây khô đã mục nát có thể gãy xuống bất cứ lúc nào.

Các nhành cây đã khô héo, các loại nấm, rêu phong kí sinh.
Ở phần gốc, vỏ cây đã khô, bị bong tróc.
Ông Phan Công Đức (SN 1956, thôn Yên Lạc, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương) cho biết, cây trôi này có tuổi đời trên 300 năm và được xem là "báu vật" của dân làng. Việc cây bị chết không rõ nguyên nhân khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối.
Ông Trịnh Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã Thanh Ngọc (huyện Thanh Chương) thông tin thêm, Chi bộ và Ban chỉ huy xóm đã tiến hành họp nhân dân để tìm phương án xử lý cây trôi. Trước mắt, theo dõi thêm một thời gian xem cây có mọc mầm hay không, nếu cây đã chết hẳn thì cần có phương án sớm xử lý để đảm bảo an toàn; đồng thời trồng cây mới để tạo cảnh quan xung quanh khu vực.

Theo Dân trí