CDMA2000 chiếm lĩnh thị trường 3G châu Á - Thái Bình Dương
ICTnews - Tăng trưởng thuê bao, tăng trưởng nhà khai thác và nhu cầu đang tăng về dữ liệu băng rộng giúp CDMA2000 dẫn đầu trong khi tạo ra cạnh tranh lành mạnh
Nhóm Phát triển CDMA (CDG) vừa công bố CDMA2000 tiếp tục chiếm lĩnh thị trường viễn thông di động 3G châu Á – Thái Bình Dương với trên 161 triệu thuê bao 3G, đạt tỷ lệ tăng trưởng tổng hợp hàng năm (CAGR) là 30%. 62 nhà khai thác CDMA2000 tại 29 nước đang cung cấp những dịch vụ 3G thương mại, và 50% các nhà khai thác châu Á – Thái Bình Dương sẽ cung cấp các dịch vụ dữ liệu băng rộng EV-DO cho trên 39 triệu thuê bao trước cuối năm nay. Với tăng trưởng thuê bao 3G, tăng trưởng nhà phát triển nhanh và nhu cầu lớn về dịch vụ dữ liệu băng rộng, CDMA2000 đã lập được một sự dẫn đầu mạnh mẽ và bền vững trước các công nghệ cạnh tranh trong khu vực và giữ một vai trò quan trọng trong cấp giấy phép băng tần 3G tại Ấn Độ và Trung Quốc – những thị trường lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Trong 5 năm qua, số thuê bao CDMA tại châu Á đã tăng lũy tiến. Trước cuối tháng 3/2007, đã có trên 178 triệu thuê bao CDMA (cdmaOne và CDMA2000) trong khu vực này.
Khi các thuê bao tăng, số nhà khai thác CDMA cũng tăng lên. Trong năm qua, 7 nhà khai thác đã khai trương các dịch vụ thương mại CDMA2000 tại Bangladesh, Fiji, Thái Lan và Việt Nam – 5 trong số đó đã giới thiệu các dịch vụ dữ liệu băng rộng EV-DO, và 6 nhà khai thác nữa dự kiến triển khai trong năm nay.
Các nhà khai thác CDMA trong khu vực đang đáp ứng mạnh mẽ nhu cầu về 3G và dịch vụ dữ liệu băng rộng dùng công nghệ EV-DO.
Tại Trung Quốc, China Unicom sẽ khai trương mạng EV-DO đầu tiên để sớm đáp ứng nhu cầu mới xuất hiện về dịch vụ dữ liệu băng rộng tại Macau.
Tại Ấn Độ, Reliance Communications và Tata Teleservices đã phá kỷ lục về tăng trưởng thuê bao, giảm chi phí mạng và khả năng sử dụng thiết bị siêu rẻ. Có trên 47 triệu thuê bao CDMA2000 tại Ấn Độ, gấp đôi con số của năm trước. Nhiều nhà khai thác hiện đang triển khai mạng EV-DO.
Còn tại Indonesia, với trên 10 triệu thuê bao trong cả nước, 3 trong số 6 nhà khai thác Indonesia đã bắt đầu cung cấp dịch vụ dữ liệu băng rộng EV-DO.
Ở Nhật Bản, một cấu trúc tính cước giá sàn, sự chọn lựa rộng rãi các thiết bị và dịch vụ hấp dẫn, và chăm sóc khách hàng tốt hơn đã giúp KDDI thu hút trên 9 triệu thuê bao EV-DO trong năm qua.
Bộ Công nghiệp Thông tin Trung Quốc (MII) cũng vừa chọn CDMA2000 như là một trong những tiêu chuẩn 3G chính thức, mở đường cho một thái độ trung lập về công nghệ để cấp giấy phép băng tần cho các dịch vụ dữ liệu băng rộng tiên tiến. Tăng trưởng của CDMA2000 dự kiến sẽ mở rộng nhanh tại Trung Quốc khi các doanh nghiệp và người tiêu dùng có cơ hội sử dụng các lợi ích riêng biệt CDMA2000 so với các đối thủ cạnh tranh của nó.
L.S
Theo CDG
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 6/8/2007