CEO Google Sundar Pichai mới đây vừa lên tiếng phản đối về quan điểm kỳ thị người nhập cư của tỷ phú Donald Trump - ứng viên cho chức tổng thống Mỹ. Trong một bài luận đăng trên trang Medium với tiêu đề "Đừng để nỗi sợ hãi giết chết giá trị của bạn" (Let’s not let fear defeat our values), Pichai đã phản ứng lại với làn sóng chống lại người Hồi giáo bằng cách kể về câu chuyện ông nhập cư từ Ấn Độ sang Mỹ và ý tưởng rằng công ty của mình (Google) được củng cố sức mạnh từ sự đa dạng về sắc tộc.    

* CEO Google đến Việt Nam ngày 22/12

* Tân Tổng Giám đốc Google, Sundar Pichai, là ai?

"Người ta đã nói cả triệu lần rằng Mỹ là 'đất nước của cơ hội' - cho hàng triệu người nhập cư. Nó không phải là khái niệm trừu tượng, nhưng là một sự mô tả cụ thể về những gì chúng ta tìm thấy ở đây" - Pichai viết. "Chính vì vậy, thật đau lòng khi nghe những bài diễn thuyết về việc không dung nạp người nhập cư những ngày gần đây - các phát biểu nói rằng nước Mỹ sẽ tốt hơn nếu không có giọng nói, ý kiến, và sự đóng góp của một số nhóm người chỉ vì quê quán, tôn giáo của họ". 

Anh viết tiếp: "tôi đi bộ quanh khuôn viên công ty và thấy một hỗn hợp sôi động của các sắc tộc và văn hóa. Mỗi người trong công ty có một giọng nói khác nhau, một quan điểm khác nhau, một câu chuyện khác nhau để kể. Tất cả những điều đó giúp công ty chúng tôi trở thành một nơi đặc biệt và thú vị, và cho phép chúng tôi cùng nhau làm những điều tuyệt vời". Cuối bài luận, Pichai nhấn mạnh "Đừng để nỗi sợ hãi giết chết giá trị của bạn. Chúng ta phải ủng hộ người Hồi giáo và các cộng đồng thiểu số khác tại Mỹ và trên khắp thế giới". 

Pichai là một trong số hàng loạt các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lên tiếng phản đối việc kỳ thị người nhập cư - đặc biệt là phản đối tỷ phú Donald Trump. CEO mạng xã hội Facebook là Mark Zuckerberg cũng tham gia nhóm này, khi công khai ủng hộ quyền lợi của người Hồi giáo, hứa sẽ "tạo ra một môi trường an toàn và bình yên". Chủ tịch Google Eric Schmidt cũng lên tiếng kêu gọi các lãnh đạo trong chính phủ và người đứng đầu các hãng công nghệ sử dụng khả năng của mình để "đấu tranh rộng rãi cho sự tiến bộ, sự khoan dung của con người".

Ngày 22/12 tới đây, Sundar Pichai sẽ đến Hà Nội vào 22/12 để tiếp xúc với giới khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, cảm hứng cho giới khởi nghiệp. Như vậy, Pichai là nhân vật công nghệ nổi tiếng tiếp theo đến thăm Việt Nam sau những Bill Gates, Steve Ballmer, hay gần nhất là Stephen Elop. Năm 2006, Bill Gates, lúc này là Chủ tịch Microsoft, đã đến Hà Nội để khởi động dự án phổ cập công nghệ thông tin. Tháng 5/2010, Tổng giám đốc Microsoft Steve Ballmer có buổi nói chuyện với sinh viên Đại học Bách khoa - ĐHQG Hà Nội, tập trung vào những công nghệ mới như điện toán đám mây. Năm 2013, Stephen Elop, người đứng đầu mảng di động của Nokia (khi đó đã thuộc về Microsoft) cũng có mặt tại Hà Nội và TP HCM, gặp gỡ các đối tác phần mềm trong nước.