![]() |
Trao đổi tại diễn đàn “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – Được và Mất” vừa diễn ra tại Hà Nội, chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành cho rằng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được nhìn nhận là cuộc cách mạng về kết nối, được thể hiện ở điểm nó liên quan đến nhiều công nghệ khác, không tách rời ra được
Còn theo Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cách mạng công nghiệp 4.0 không phải là thứ gì cao siêu mà ngay từ nông nghiệp, người bán hàng, cho đến tiệm phở, ngân hàng… cũng hoàn toàn có thể thực hiện cách mạng 4.0. Mỗi một doanh nghiệp bằng sự sáng tạo và năng động có thể đi vào cách mạng công nghiệp 4.0 theo cách của mình.
Ông Doanh lấy ví dụ đó có thể là một cửa hàng hoàn toàn có thể vận dụng công nghệ 4.0 để kết nối khách hàng để kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng sản phẩm, hay một hiệu phở cũng có thể thực hiện 4.0 như có cần giao phở tới tận nhà hay không.
Đồng quan điểm, Tổng Giám đốc Viettel Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho rằng nếu nghĩ cuộc cách mạng lần thứ tư là cuộc cách mạng về công nghệ thì rất khó cho người Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta nhìn cuộc cách mạng này bằng sự phát hiện vấn đề và nhu cầu, thì người Việt Nam vô cùng may mắn, vô cùng có sức mạnh, vì Việt Nam là nước thu nhập trung bình thấp, có rất nhiều vấn đề, có rất nhiều khát vọng và đó là lợi thế của Việt Nam.
"Cuộc cách mạng nào cũng chỉ có giá trị khi chúng ta làm những cái người khác chưa làm, vì thế chúng ta hoàn toàn có thể đón nhận và đi đầu được trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư", ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.
Trao đổi tại diễn đàn, ông Mai Duy Quang, Phó chủ tịch Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) cho rằng thường các startup công nghệ là đối tượng sẽ đưa ra được những giải pháp, sản phẩm giúp doanh nghiệp truyền thống có thể phát triển mạnh hơn.
Tại Việt Nam, các startup được đánh giá không thua kém về mức độ năng động và sáng tạo nếu so với nhiều nước trên thế giới. Có những startup công nghệ rất cao có thể đưa vào, để giúp các doanh nghiệp truyền thống bắt kịp sự thay đổi của công nghệ.
Do đó, để bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ và toàn bộ nền kinh tế phải tạo ra được hành lang để thúc đẩy khối doanh nghiệp sáng tạo phát triển, đặc biệt là trong các startup công nghệ. Cần tạo ra hành lang về đầu tư cho các quỹ đầu tư nước ngoài đầu tư cho startup Việt Nam dễ dàng hơn; hành lang pháp lý cho các nhà đầu tư thiên thần, bổ sung vốn cho doanh nghiệp vốn mồi. Hay những cơ hội để các startup làm việc cùng nhau tốt hơn, để cọ xát được với các startup, doanh nghiệp sáng tạo trong khu vực và trên thế giới…
Còn theo chuyên gia Võ Trí Thành, để Việt Nam bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì cần có 4 tiền đề đó là thể chế phải tốt, lãnh đạo phải nhanh, mạnh và quyết đoán, sâu sát, nhạy cảm với tình hình để có quyết sách đúng đắn.
Tiếp theo là phải có một hệ thống giáo dục đào tạo kỹ năng tốt để cung cấp cho thị trường nguồn nhân lực số có chất lượng cao; phải tiếp tục coi doanh nghiệp sáng tạo là trung tâm đồng thời thúc đẩy an ninh mạng kết nối.
