ces_cameras_606-8248942-8502002.jpg

>> CES 2012: Loạt Ultrabook mới xuất hiện

>> Những sản phẩm mở màn thú vị CES 2012

>> CES 2012: LG công bố TV OLED 55 inch, smartphone 4G và Smart TV

Fujifilm X-Pro 1

op11100657-8596810.jpg

Fujifilm đã chính thức giới thiệu chiếc máy ảnh ống kính rời không gương lật đầu tiên trong dòng X của hãng, X-Pro1 tại CES 2012. X-Pro 1 có màn hình LCD 3 inch (1,230,000 dots, 854×480), độ nhạy sáng ISO 200-6400 (mở rộng đến 25600).X-Pro1 được trang bị chip xử lý hình ảnh EXR và cảm biến X-Trans. Cảm biến X-Trans độ phân giải 16MP được Fujifilm tự hào là có chất lượng vượt tất cả các cảm biến full frame đang có mặt trên thị trường. Thiết bị này vẫn chưa được tiết lộ về giá nhưng theo nhiều người dự đoán nó sẽ có giá khoảng 1600 USD và sẽ bắt đầu được bán vào tháng 2 năm nay.

Canon PowerShot G1 X

Cannon Powershot G1 X có bộ cảm biến CMOS ống kính 14,3 megapixel có kích cỡ lên đến 1,5 inch (18.7 x 14 mm). Bộ cảm biến này lớn gần bằng các bộ cảm biến được gắn trong các dòng máy ảnh ống kính rời DSLR chuyên nghiệp. Nhờ bộ cảm biến này G1 X có thể chụp với ISO lên đến 12.800. Bộ vi xử lý DIGIC 5 được trang bị cho máy ảnh này cũng được Cannon cho biết là bộ vi xử lý mới nhất và nhanh nhất của họ.

g120x_03-8502144.jpg

Cannon Powershot G1 X có thể quay video ở chế độ Full-HD 1080p với tốc độ 24 khung hình/giây. Màn hình có thể thay đổi góc độ, cho phép người chụp có thể đặt máy ảnh ở nhiều vị trí, góc độ khác nhau mà vẫn có thể điều chỉnh máy ảnh dễ dàng. G1 X có màn hình 3 inch, độ phân giải lên đến 922.000 dot. Canon dự định sẽ bắt đầu bán máy ảnh mới của hãng vào tháng 2 tới với giá 800 USD.

Sony Handycam HDR-PJ760V

sony_handycam_pj760v-8502468.jpg

Máy quay mới này của Sony có thể quay video 1080p ở cả 2 tốc độ là 60 khung hình và 24 khung hình/giây, ngoài ra người dùng cũng có thể điều khiển bằng tay hoàn toàn, gắn vị trí địa lý, hiển thị khung cảnh trên một bản đồ có sẵn trong máy ảnh. Những tính này khá tuyệt nhưng tính năng độc đáo nhất của thiết bị này là nó có gắn một máy chiếu ở đằng sau ống ngắm LCD, và một hệ thống cân bằng chống rung “Balanced Optical SteadyShot”. Handycam HDR-PJ760V sẽ bắt đầu được bán với giá 1600 USD vào tháng 3 tới.

Samsung WB850F

wb850f20-20front-8502567.jpg

Năm ngoái, Samsung đã cho ra mắt máy ảnh compact SH100 với những tính năng Wi-Fi rất thú vị. Năm nay công ty này lại bổ sung thêm vào dòng máy ảnh hỗ trợ Wi-Fi với một số mẫu long-zoom, cho phép điều khiển hoàn toàn bằng tay. Trong đó, gây ấn tượng nhất là Samsung WB850F với cảm biến CMOS 16MP BSI, zoom quang 21x, màn hình AMOLED 3 inch, quay phim full HD 1080/30p và tính năng GPS. Ngoài ra chiếc máy ảnh này còn có hỗ trợ Wi-Fi cho phép tải trực tiếp hình ảnh hay video từ máy ảnh hay đồng bộ tới điện thoại và máy tính bảng. Thiết bị sẽ bắt đầu được bán vào tháng 4 tới với giá 350 USD.

Sony Bloggie Live

sony_bloggie_live-8502766.jpg

Sony Bloggie Live là máy quay bỏ túi có khả năng quay phim chuẩn 1080p 30 khung hình/giây (720p 60 khung hình/giây), trang bị đèn LED/flash phía trước, có tính năng chống rung kỹ thuật số, màn hình cảm ứng 3 inch, cổng USB. Sony cho biết Sony Bloggie Live sử dụng bộ cảm biến CMOS giúp cải thiện độ tương phản, cho hình ảnh chi tiết hơn, khả năng cân bằng trắng, khả năng chụp trong điều kiện ánh sáng yếu tốt.

Sony Bloggie Live có nhiều cải tiến như cho phép tải phim ngay trong lúc đang quay lên web, nhận các thông điệp ngắn từ các dịch vụ trực tuyến khi bạn đang quay phim. Tuy nhiên, nếu quay phim và truyền tải trực tiếp lên web, Sony Bloggie Live chỉ hỗ trợ đến độ phân giải VGA 480x270 pixel, giới hạn 30 phút/đoạn phim nhằm đảm bảo tốc độ truyền tải dữ liệu.

Hiện Sony Bloggie Live hỗ trợ truyền tải dữ liệu thông qua mạng Wi-Fi, nếu bạn có nhu cầu quay phim và tải phim lên web ở bất kỳ đâu, bạn có thể trang bị thêm thiết bị tạo điểm truy cập Wi-Fi (hotspot) hỗ trợ kết nối 3G hay 4G.

Kodak Playfull Dual

kodak_playfull_dual-8503011.jpg

Kodak đã công bố Kodak Playfull Dual, một thiết bị có thể trở thành một máy quay bỏ túi hoặc một chiếc máy ảnh phụ thuộc vào cách cầm của người dùng. Playfull Dual có thể quay video 1080p, chụp ảnh có độ phân giải 12 megapixel, một khe căm micro ngoài, và khe cắm thẻ nhớ. Playfull Dual cũng cung cấp một số điều khiển tốc độ khung hình rất tuyệt bao gồm các tùy chọn 60 và 240 khung hình/giây cũng như những tính năng chỉnh sửa video sẵn có. Thiết bị này sẽ được bán vào mùa xuân tới và có giá 200 USD.

Canon PowerShot Elph 520 HS

elph2052020hs_red_02-8503148.jpg

Ống kính lớn được “gói” trong một cái khuôn nhỏ là xu hướng chính trong những chiếc máy ảnh tại CES năm nay. Canon PowerShot Elph 520 HS chỉ dày 0,8 inch (hơn 2 cm) nhưng có ông kính quang 12X. Elph 520 HS 10 mepixel cũng có thể quay video 1080p và có 2 tính năng tự động chụp mới để chụp hình cho các em bé: một là tắt màn chập và tắt flash khi nó nhận ra rằng em bé đang ngủ, hai là chụp 3 hình cùng 1 lúc khi em bé đang cười. Elph 520 HS có giá 300 USD và sẽ bắt đầu được bán vào tháng 3 tới.

Fujifilm FinePix F770EXR

f770exr_red_front_606-8503798.jpg

Tại CES năm nay Fujifilm đã giới thiệu máy ảnh FinePix F770EXR tích hợp GPS, trang bị bộ cảm biến 16MP và có khả năng giảm nhiễu hơn 30% so với những model 16MP EXP hiện tại. FinePix F770EXR có thấu kính Zoom 20x , có thể ghi video 1080p. Thiết bị này có giá 380 USD và sẽ bắt đầu được bán vào tháng 3 tới.

Panasonic Lumix SZ7

photo_sz7_black2-8503942.jpg

Lumix SZ7 có thấu kính Zoom 10 X (25mm to 250mm), nhưng chỉ mỏng 0,9 inch (khoảng hơn 2 cm). Thiết bị này được trang bị hệ thống tự động lấy nét "Light Speed AF" của Panasonic. Ở chế độ video Lumix SZ7 có thể quay video 1080i AVCHD với tốc độ 60 khung hình/giây. Hiện vẫn chưa biết giá và ngày bắt đầu bán ra của thiết bị này.

Theo PCW