![]() |
AICTA 2017 tiếp tục có 6 hạng mục giải thưởng
Giải thưởng CNTT&TT ASEAN (ASEAN ICT Awards - AICTA) năm 2017 vừa được Bộ TT&TT chính thức công bố. Là một sáng kiến được chính thức phát động tại Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT ASEAN TELMIN lần thứ 11 tại Myanmar vào tháng 12/2011, đến nay AICTA đã trở thành giải thưởng uy tín bậc nhất trong lĩnh vực CNTT&TT của ASEAN cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo công bố của Bộ TT&TT - cơ quan chủ trì công tác tổ chức cho cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam tham gia giải thưởng AICTA 2017, trong lần thứ 6 được tổ chức, giải thưởng này vẫn gồm có 6 hạng mục chính là giải cho khu vực nhà nước; giải cho khu vực tư nhân; giải về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; giải về nội dung số; giải cho doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) và giải thưởng về nghiên cứu và phát triển (R&D).
Trải qua 5 lần gửi sản phẩm tham dự AICTA, Việt Nam đã giành được 9 giải thưởng, gồm 4 giải Vàng, 3 giải Bạc và 2 giải Đồng, góp phần nâng cao vị thế của CNTT&TT nước nhà, quảng bá cho sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp CNTT Việt Nam. Gần đây nhất, vào năm 2016, ứng dụng Monkey Junior của Công ty Early Start đã mang về cho Việt Nam thêm 1 giải Vàng ở hạng mục startup và phần mềm Customer Insights của Viettel đạt giải Đồng tại hạng mục R&D của giải thưởng AICTA.
Theo quy định, các sản phẩm dự thi AICTA 2017 được chấm điểm qua 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo. Trong đó, ở vòng Sơ khảo, 10 đại diện của các nước thành viên ASEAN (mỗi nước cử 1 đại diện) sẽ chấm online để chọn ra mỗi hạng mục 3 sản phẩm góp mặt trong vòng Chung khảo. Ở vòng Chung khảo, để chọn ra các sản phẩm đạt giải Vàng, Bạc, Đồng cho mỗi hạng mục, 10 đại diện của các nước thành viên ASEAN và 3 đại diện của giới công nghiệp đến từ các nước đối thoại của ASEAN sẽ chấm điểm các sản phẩm trên cơ sở phần thuyết trình trực tiếp của đại diện nhóm tác giả sản phẩm.
Ban tổ chức (BTC) giải thưởng AICTA 2017 trong nước cho biết, các tiêu chí chấm điểm sản phẩm tham dự giải thưởng năm nay vẫn gồm: tính độc đáo sáng tạo, tiềm năng thị trường, giá trị với cộng đồng/Chính phủ, khả năng đầu tư, tính năng và đặc điểm, chất lượng và khả năng ứng dụng, trình bày. Các tiêu chí được chấm theo thang điểm 100% và tùy theo hạng mục của giải thưởng.
![]() |
"Cần trình bày bằng được giá trị cộng đồng của sản phẩm"
Chia sẻ kinh nghiệm tham gia giải thưởng AICTA, CEO Công ty Early Start Đào Xuân Hoàng - “Cha đẻ” của phần mềm Monkey Junior và ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng sản phẩm Customer Insights của Viettel đều cho rằng video clip giới thiệu về sản phẩm trong hồ sơ đăng ký dự giải thưởng AICTA là một điểm rất quan trọng.
“Với giải thưởng này, tôi thấy rằng video clip gửi dự thi là phần quan trọng nhất. Hồ sơ dự thi có được chuẩn bị chi tiết, đầy đủ thế nào đi nữa thì cũng không thể kỳ vọng các giám khảo sẽ đọc hết tất cả hồ sơ. Song có thể chắc chắn rằng, các giám khảo đều sẽ xem video clip về sản phẩm dự thi và ấn tượng có được từ clip sẽ rất sâu sắc”, ông Hoàng chia sẻ .
Có cùng quan điểm với ông Hoàng, từ kinh nghiệm có được sau 2 lần phần mềm Customer Insights dự giải thưởng AICTA các năm 2015 và 2016, ông Huy nhận định, Ban giám khảo (BGK) chắc rằng không có thời gian đọc chi tiết hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của các ứng viên dự giải. Video clip là phần giới thiệu trực quan mà các thành viên BGK đều xem. “Năm 2015, do chưa có kinh nghiệm nên nhóm làm phần mềm Customer Insights đã xây dựng 1 video clip giới thiệu rất chi tiết về kỹ thuật của sản phẩm, kết quả là sản phẩm bị loại ngay từ vòng Sơ khảo. Qua 2 lần dự giải thưởng AICTA, tôi cho rằng video clip cần được thực hiện sao cho thật ấn tượng, không “sa đà” vào góc độ kỹ thuật của sản phẩm, mà tập trung vào những giá trị, lợi ích mang lại cho người dùng sản phẩm. Ngoài ra, video clip càng có nhiều hình ảnh, nhiều nội dung dễ hiểu, dễ hình dùng thì càng ấn tượng với BGK”, ông Huy nói.
Đối với phần thuyết trình trực tiếp về sản phẩm trước BGK giải thưởng AICTA gồm đại diện các nước ASEAN và một số chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT&TT ở vòng Chung khảo, từ những kinh nghiệm đã đúc rút được, ông Đào Xuân Hoàng khuyên các ứng viên cần xác định một số ý chính cần nói và phải nói bằng được trong bài trình bày chỉ “gói gọn” trong khoảng hơn 10 phút: “Điều quan trọng nhất là phải trình bày được mình đang làm gì và đây chính là nội dung để thu hút sự chú ý của người nghe, của BGK. Trên cơ sở đó, mình mới trình bày tiếp những điểm khác về sản phẩm”.
Theo nhận định của ông Hoàng, những người làm sản phẩm thường có xu hướng muốn nói sâu về góc độ chuyên môn của sản phẩm như: áp dụng công nghệ mới nào, dữ liệu được thu thập ra sao… trong khi những nội dung này không phải ai nghe cũng hiểu hết được. “Dĩ nhiên, các thành viên BGK đều là các chuyên gia. Song các ứng viên cũng cần nhớ rằng CNTT là lĩnh vực rất rộng, gồm rất nhiều ngách và ngách mà doanh nghiệp chọn làm sản phẩm chưa chắc tất cả mọi người nghe trình bày đều có thể hiểu được hết. Nhiệm vụ của ứng viên là trình bày làm sao để tất cả mọi người đều hiểu, từ đó có cơ sở đánh giá, chấm điểm”, ông Hoàng lưu ý.
CEO Công ty Early Start cũng nhấn mạnh, một điểm mà các ứng viên cần đặc biệt quan tâm khi trình bày về sản phẩm của đơn vị mình trước Ban giám khảo giải thưởng AICTA là giá trị mà sản phẩm mang đến cho cộng đồng, xã hội.
Ông Hoàng chia sẻ: “Ví dụ như, với trường hợp của Monkey Junior, chúng tôi nói rằng Monkey Junior mặc dù ở thời điểm tham dự giải thưởng CNTT&TT ASEAN 2016 mởi chỉ ra mắt được 6 tháng nhưng đã có hàng triệu người dùng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Ứng dụng này đem đến cho các bạn nhỏ cơ hội được học ngôn ngữ trong giai đoạn “vàng” - giai đoạn từ 0 - 6 tuổi, trong khi trên thế giới gần như chưa có một chương trình nào hướng đến nhóm đối tượng nhỏ tuổi này, lại có một hệ thống bài học, có nghiên cứu khoa học như Monkey Junior. Đây cũng là điểm khác biệt làm nên giá trị sản phẩm Monkey Junior của chúng tôi”.
Cùng với đó, ông Hoàng chỉ rõ, dĩ nhiên trong một bài trình bày sản phẩm về công nghệ, không thể thiếu được những vấn đề đơn vị đã giải quyết như: giải pháp như thế nào, bài toán công nghệ ra sao, bài toán về đội ngũ triển khai thế nào… và đặc biệt là những thành quả mà sản phẩm đạt được đến thời điểm đó gồm có những gì.
Ngoài ra, trong quá trình trình bày, trả lời câu hỏi, khả năng trình bày của đại diện nhóm tác giả sản phẩm cũng là một tiêu chí để Ban giám khảo cho điểm. Ông Hoàng cho hay: “Điều này liên quan rất nhiều đến khả năng diễn đạt, kỹ năng thuyết trình. Vì thế, nhóm làm sản phẩm cần có sự chuẩn bị rất chu đáo, chi tiết và rèn luyện kỹ trong cả quá trình trước đó”.
Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn tham dự giải thưởng AICTA 2017, cần gửi trực tuyến hồ sơ đăng ký tới Thư ký Ban tổ chức trong nước (ông Đào Ngọc Tuyển - Vụ Hợp tác quốc tế, số điện thoại 38229377, email dntuyen@mic.gov.vn; hoặc bà Nguyễn Quỳnh Anh - Viện Chiến lược TT&TT, email nqanh@mic.gov.vn), với thời hạn là trước ngày 31/7/2017. Ngoài thông tin về sản phẩm (theo mẫu), hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng còn có video clip thuyết minh cho sản phẩm dự giải (dài không quá 10 phút, dưới dạng AVI). Toàn bộ hồ sơ và các thuyết minh giới thiệu sản phẩm phải được chuẩn bị bằng tiếng Anh. Theo kế hoạch, sau vòng Sơ khảo được tổ chức trực tuyến trong tháng 8/2017, vòng Chung khảo giải thưởng AICTA năm nay sẽ diễn ra tại Campuchia vào tháng 11/2017.

