Tim Berners-Lee nói với đài BBC rằng Web, bắt đầu cuộc sống trong một phòng thí nghiệm vật lý của CERN ở biên giới Pháp - Thuỵ Sĩ đầu những năm 1990, có thể phát triển theo những hướng không thể tượng tượng nổi nhưng hơn tất cả, nó nên là một lực lượng dành cho sự lương thiện.

"Điều thú vị là người ta đang xây dựng các hệ thống xã hội mới, hệ thống đánh giá với và hệ thống quản trị mới", ông nói. "Hy vọng của tôi là những hệ thống này sẽ sản sinh… những cách mới để cùng làm việc có hiệu quả, công bằng mà chúng ta có thể sử dụng trên toàn cầu để quản lý chính chúng ta như một hành tinh".

Những bình luận này đến trong lễ kỷ niệm CERN tuyên bố ngày 30/4/1993 rằng WWW có thể được mọi người sử dụng, sau khi ông Berners-Lee và một đồng nghiệp đã thuyết phục sếp của mình cung cấp mã chương trình miễn phí.

Trang Web, với www bắt đầu của tất cả các địa chỉ trực tuyến hiện là một mạng ở khắp mọi nơi, mọi lúc, thông tin được chia sẻ trên Internet. BBC đưa tin, hiện có khoảng 165 triệu website đang tồn tại.

Berners-Lee nói web đã là một công cụ ghê gớm cho con người làm nhiều điều tốt mặc dù vẫn có thể tìm thấy những điều xấu trên đó. Ông nói thêm, một ngày Web sẽ đưa "tất cả dữ liệu trong một thế giới" tại đầu ngón tay của mỗi người sử dụng. Song "chúng ta mới chỉ bắt đầu khám phá những khả năng (của Web), ông nói, và nó "vẫn ở giai đoạn thơ ấu".

Robert Cailliau, người làm việc với Berners-Lee để mở Web, nhấn mạnh rằng không phải tất cả các sếp ở CERN thuận ý để Web có thể truy cập toàn cầu. Ông kể lại việc đã phải thuyết phục họ rằng điều này sẽ cất cánh và đó thực sự là việc lớn. Và do đó, CERN không thể nắm lấy nó mãi ngoài cách tốt nhất là tặng không nó cho thế giới.

Các công nghệ điện toán - như Gopher được phát triển ở Đại học Minnesota ở Mỹ - cũng đưa ra một cách kết nối các tài liệu trên Internet, ông nói. Song nếu tính phí như Đại học Minnesota đã làm với Gopher thì Internet có lẽ đã không được mở rộng như bây giờ.

Châu Giang

Theo AFP