Thấy con gái riêng của vợ ngủ ở nhà một mình, người bố dượng nảy sinh ý định đồi bại. Sau khi bị bắt, "yêu râu xanh" khai nhận mình nhiễm HIV.

Ngày 24/3, VKSND huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Lương (32 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, Lương sống chung với chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền (34 tuổi, quê huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) và con riêng của vợ là Nguyễn Thị Tú (11 tuổi) 3 năm nay tại xã Cư Suê.

Khoảng 14h ngày 18/3, Tú nằm ngủ trên gác còn Lương ở dưới nhà. Khi anh ta thức dậy thì nảy sinh ý định quan hệ tình dục với con riêng của vợ.

Để thực hiện hành vi, Lương lên gác và lại gần đánh thức Tú dậy rồi ngồi đè lên người. Người bố dượng giữ hai tay bé gái rồi hôn khắp người. Mặc cho Tú vùng vẫy, Lương vẫn cố tình thực hiện hành vi đồi bại.

Được khoảng 5 phút, "yêu râu xanh" nghe tiếng người. Biết là vợ về nên anh ta đứng dậy mặc áo quần vào. Sau đó, Tú kể lại toàn bộ sự việc, sau đó mẹ nạn nhân trình báo cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, Lương khai nhận trước đó đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân và bản thân đang bị nhiễm HIV.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Zing.vn