Hôm nay (23/3), Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho hay, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (52 tuổi, trú tại huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, năm 2011 Tuấn kết hôn với chị Ng.T.H. (38 tuổi) rồi sống cùng chị H. và con chị H. là bé A. (SN 2003) tại một nhà trọ ở khu phố Láng Sim, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.

Trong thời gian sống chung, từ năm 2012 đến 2015 Tuấn đã nhiều lần dâm ô với cháu A.. Đến năm 2016, Tuấn lại tiếp tục nhiều lần giao cấu với cháu A.. Thời điểm này thấy con có biểu hiện bất thường, nên chị H. gặng hỏi và được cháu A. kể lại toàn bộ sự việc.

Sau đó, chị H. trực tiếp đối chất với Tuấn thì Tuấn đã thừa nhận hành vi của mình. Để bỏ qua chuyện, chị H. yêu cầu Tuấn viết cam kết hứa không tái phạm.

Tuy nhiên, ngày 20/3 vừa qua, do xảy ra mâu thuẫn nên chị H. đã làm đơn tố cáo hành vi của Tuấn đến cơ quan công an.

Bị phạt 7 năm tù, thầy giáo dâm ô nhiều nam sinh ở Tây Ninh khóc nức nở

Bị phạt 7 năm tù, thầy giáo dâm ô nhiều nam sinh ở Tây Ninh khóc nức nở

Với hành vi dâm ô và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nhiều nam sinh, thầy giáo cấp 2 ở Tây Ninh bị phạt 7 năm tù giam.

Quang Hưng