- Mặc dù con cháu đã đề huề nhưng cha vẫn mải mê chạy theo nhân tình trẻ. Tức giận, người con trai vác dao đến nhà cô nhân tình trẻ trả thù cho mẹ dẫn đến cảnh người thương tật, kẻ vào tù.

TIN BÀI KHÁC


Ngày 25/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án giết người do bị cáo Phan Trọng Hữu (21 tuổi, Đồng Tháp) thực hiện.

Theo đó, mặc dù đã có cháu nội nhưng giữa cha Hữu là ông Phan Văn Bờ và Nguyễn Thị Mộng Tuyền (SN 1979, ngụ ấp 1, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) vẫn phát sinh quan hệ tình cảm. Vì mối quan hệ trên, ông Bờ thường xuyên về nhà gây gổ với vợ.

Đỉnh điểm của sự việc trên, ngày 17/1/2012, ông Bờ đánh vợ rồi bỏ nhà đi. Nhận được tin, Hữu lập tức chở vợ về thăm mẹ. Nhìn cảnh mẹ ngồi khóc, đứa con trai nảy sinh ý định chém chết tình địch để trả thù cho mẹ.

 Phan Trọng Hữu tra tay vào còng sau khi Tòa tuyên án

Ngay sau đó, Hữu đến tiệm tạp hóa mua một con dao Thái Lan rồi chạy xe đến thẳng nhà Tuyền ở ấp bên cạnh. Khi cô nhân tình trẻ của cha đang mải ngồi xem ti vi, Hữu lao vào dùng dao chém nhiều nhát. Bị chém bất ngờ, Tuyền tháo chạy thoát thân. Nhìn những vệt máu rơi xuống nền nhà, Hữu dừng lại không truy đuổi nữa.

Được mọi người đưa đi cấp cứu, Tuyền thoát chết với tỷ lệ thương tật 59,1% tạm thời. Gây án xong, Hữu ném con dao xuống sông rồi đến cơ quan công an đầu thú. Với hành vi phạm tội trên, Hữu bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt mức án 9 năm tù về tội “giết người”. Bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét, cấp phúc thẩm nhận định hành vi phạm tội của bị cáo rất nghiêm trọng nhưng trong vụ án nạn nhân cũng một phần có lỗi, hiện bị cáo đã bồi thường cho nạn nhân, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ nên cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ đó, HĐXX tuyên chấp nhận đơn kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt đối với Hữu xuống còn 8 năm tù về tội “giết người”.

M.Phượng