
Ngày 24/3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Minh Phụng (21 tuổi, Tây Ninh) từ 14 năm tù lên 20 năm tù về tội “giết người”.
![]() |
| Bị cáo Phụng (ảnh trái) tại toàn. |
Theo nội dung vụ án, Trần Minh Phụng là con trai của ông T.V.Đ. ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Năm 2005, mẹ Phụng bị tai nạn giao thông nên không thể tiếp tục lao động, ông Đ. đi làm thuê nhưng không mang tiền về trang trải cho cuộc sống gia đình. Từ đó, Phụng phải đi làm để lo cho cả nhà, giữa bị cáo và cha nảy sinh mâu thuẫn.
Ngày 15/8/2010, khi Phụng đang ngồi xem đầu đĩa tại nhà thì ông Đ. về mở ti vi, không cho con xem nữa, sau mấy câu cự cãi Phụng bỏ đi uống rượu. Thấy con uống rượu say, ông Đ. buông lời chửi thề nên hai cha con tiếp tục cãi nhau. Trong cơn say, nghe ông Đ. thách thức bị cáo đã rút dao ở trong bếp ra đâm cha ba nhát dẫn đến tử vong.
Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh xét thấy bị cáo khai báo thành khẩn, ăn ăn hối cải, bị cáo có nhân thân tốt, gia đình bị cáo có đơn xin giảm nhẹ, nạn nhân cũng một phần có lỗi nên tuyên phạt Trần Minh Phụng 14 năm tù.
Tuy nhiên, Viện kiểm sát tỉnh Tây Ninh cho rằng bị cáo đã phạm tội giết cha, mức án14 năm tù chưa tương xứng với mức độ và hành vi phạm tội nên kháng nghị bản án theo hướng tăng hình phạt.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng nghị, sửa án sơ thẩm tuyên phạt Trần Minh Phụng mức án 20 năm tù.
- M. Phượng
