- Người cha túm tóc để con gái dùng dao lam rạch nhiều nhát vào mặt chị Thùy, gây thương tích nghiêm trọng.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ một vụ đánh ghen kinh hoàng, khiến một người phụ nữ bị rạch nát mặt phải nhập viện cấp cứu.

{keywords}

Nơi xảy ra vụ đánh ghen kinh hoàng

Thông tin ban đầu, vợ chồng Nguyễn Hồng Tiểu My (SN 1986, ngụ ấp Thạnh Đông, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) và Lê Anh Truyển (SN 1986, ngụ cùng địa chỉ) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do chị My nghi ngờ chồng mình “dan díu” với Hồ Thị Bích Thùy (SN 1989, ngụ phường 7, TP Vị Thanh).

Mới đây, My gặp chị Thùy tại một quán hủ tiếu trên đường Phan Văn Năm (khu vực khóm 1, phường Cái Vồn, TX Bình Minh) nên lao vào đánh tới tấp. 

Đặc biệt, lúc này ông Nguyễn Văn Tiếp - cha ruột của My cũng có mặt tại hiện trường. Người đàn ông này đã không can ngăn mà còn dùng tay túm tóc chị Thùy để cho con gái dùng dao lam rạch nhiều nhát vào mặt tình địch, gây thương tích nghiêm trọng.

Những người xung quanh đến can ngăn và đưa chị Thùy vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Công an TX Bình Minh đến lấy lời khai nhân chứng để điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

Hoài Thanh