- “Rút kinh nghiệm gói thầu số 3 cầu Nhật Tân bị nhà thầu Nhật Bản yêu cầu đền bù phát sinh chi phí do chậm GPMB nên có những gói thầu chưa có mặt bằng sạch Bộ GTVT không dám bàn giao cho nhà thầu nước ngoài thi công”.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã cho biết như trên khi lo ngại về công tác GPMB các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Hà Nội đang bị chậm so với kế hoạch.

Theo đại diện Ban chỉ đạo GPMB TP Hà Nội, hiện có 10 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố do Bộ GTVT làm chủ đầu tư đều gặp vướng mắc trong công tác GPMB.

Điển hình là dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường dẫn 2 đầu cầu theo kế hoạch phải bàn giao mặt bằng vào tháng 5/2013 nhưng hiện vẫn còn vướng 1,59 ha đất liên quan đến 138 hộ dân thuộc địa bàn Phú Thượng (Tây Hồ).

{keywords}

Các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Hà Nội đang bị chậm so với kế hoạch.

 

Ông Nguyễn Hồng Trường cho biết, do vậy, hiện nay Bộ GTVT không cho phép các nhà thầu Nhật Bản thi công khu vực này.

“Rút kinh nghiệm gói thầu số 3 cầu Nhật Tân bị nhà thầu Nhật Bản yêu cầu đền bù những phát sinh chi phí do chậm GPMB nên có những gói thầu chưa có mặt bằng sạch Bộ GTVT không dám bàn giao”, Thứ trưởng Trường nói.

Ngoài ra, dự án đường nối cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài theo kế hoạch phải hoàn thành GPMB trong tháng 6/2013, nhưng đến nay vẫn còn rất bộn bề. Tại khu vực huyện Sóc Sơn vẫn còn hơn 300 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

Tương tự, dự án xây dựng QL.3 mới Hà Nội – Thái Nguyên phải hoàn thành GPMB từ tháng 5/2013, nhưng đến này vẫn còn 2,37 ha đất trên địa bàn huyện Gia Lâm và Sóc Sơn đang vướng do dân kiến nghị nâng mức giá đền bù…

Một số dự án cao tốc Hà Nội – Lào Cai, nhà ga T2, đường sắt trên cao… cũng đang gặp khó khăn trong công tác GPMB.

Theo đại diện một số quận huyện, sở dĩ công tác GPMB chậm ngoài vướng mắc trong việc xác định giá đất, tại nhiều dự án cũng đang gặp khó khăn về nguồn vốn phục vụ GPMB và xây dựng khu tái định cư…

Theo ông Nguyễn Phúc Quang, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, 117 hộ dân tại nút giao phía nam cầu Nhật Tân không hợp tác, còn thắc mắc về quy hoạch vòng xuyến. Các cơ quan của quận đã trả lời nhiều lần song dân không chấp nhận, yêu cầu đối chất với lãnh đạo thành phố.

Ngoài ra, vấn đề khó của cấp quận là  không có căn cứ xác định giá đất đền bù.

Theo quy định, quận phải thành lập tổ định giá, tham khảo giá thị trường rồi lập đơn giá trình các ngành thẩm định.

Trong khi đó, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, các quận huyện cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, không thể để chậm hơn nữa; các địa phương lập nhanh phương án, bố trí kinh phí để đền bù cho nhân dân.

Chủ tịch Hà Nội cũng giao Sở Tài chính ra văn bản về quy trình xác định đơn giá đền bù để các quận huyện thực hiện, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư giao Sở Xây dựng lập một số mẫu nhà tạm cư dễ lắp đặt…

Lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu các ban quản lý dự án của Bộ GTVT cần nghiêm túc phối hợp với các quận huyện trong công tác giải phóng mặt bằng, nhanh chóng bàn giao chỉ giới để quận huyện lập phương án đền bù.

Vũ Điệp