Ngày 19/3, đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) đã lập hồ sơ xử lý hành chính đối với nhóm quái xế nói trên và tạm giữ 5 phương tiện của nhóm này.

{keywords}
 Nhóm quái xế tuổi đời khá trẻ, từ 15 - 17. Ảnh: Phước An

Trước đó, vào lúc 1h30 sáng cùng ngày, đội CSGT Rạch Chiếc nhận được tin báo về việc có nhóm đối tượng tổ chức so kè tốc độ xe gắn máy, dàn hàng ngang, nẹt pô… gây náo loạn ở khu vực giáp ranh. Ngay sau đó, lực lượng CSGT Rạch Chiếc phối hợp cùng tổ phòng, chống đua xe của phòng CSGT để vây ráp.

Tại tuyến quốc lộ 1, đoạn qua TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương), lực lượng CSGT đã phục kích, chặn bắt 9 thanh thiếu niên cùng các phương tiện, trong đó có một số xe SH 350i.

{keywords}
 Nhóm quái xế dùng xe SH của cha mẹ để so kè tốc độ. Ảnh: Phước An

 

{keywords}
Xe SH được thay đổi kết cấu pô. Ảnh: Phước An

Nhóm quái xế khai cư ngụ tại TP.HCM, đã liên lạc qua mạng xã hội rồi tối 18/3 kéo về tuyến quốc lộ 51 thuộc địa bàn Đồng Nai để so kè tốc độ.

Sau màn vui chơi tốc độ, gần 10 thanh thiếu niên ở TP.HCM dọc đường về đã dàn hàng ngang, nẹt pô trên quốc lộ 1 và bị lực lượng CSGT chặn bắt.

Bước đầu, CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhóm quái xế về hành vi phạm như: điều khiển xe lưu thông vào đường cấm, điều khiển xe lưu thông thành đoàn, không có giấy phép lái xe…. và tạm giữ 5 phương tiện.

Phước An

Nhóm nam nữ ‘quái xế’ bố trí cảnh giới để đua xe trái phép

Nhóm nam nữ ‘quái xế’ bố trí cảnh giới để đua xe trái phép

Nhóm thanh niên ở miền Tây tổ chức “cảnh giới” lực lượng Công an để đua xe trái phép.