Sau nhiều ngày hồi phục, áp lực bán tăng mạnh trong phiên đầu tuần mới và cũng là phiên gần cuối cùng trước đợt nghỉ Tết kéo dài. Áp lực chốt lời tăng vọt vào cuối phiên sáng, kéo chỉ số Vn-Index tụt giảm gần 27 điểm.

Thị trường giảm chủ yếu do các cổ phiếu blue-chips giảm mạnh sau nhiều phiên tăng mạnh trong tuần trước. Các mã như Vingroup, Vinhomes, Vinamilk, Novaland, Vietcombank, PNJ, VietJet,... giảm rất mạnh.

Chỉ số VN-Index giảm gần 27 điểm (-2,4%) xuống 1.100 điểm.

Trước đó, thị trường cũng đã trải qua hai phiên giảm mạnh hôm 19/1 và 28/1, trong đó phiên 28/1 giảm kỷ lục 73 điểm.

{keywords}
Chứng khoán giảm mạnh sáng 8/2.

Thị trường tiếp tục chịu áp lực ngưỡng 1.200 điểm - đỉnh cao lịch sử của chỉ sô Vn-Index. Trước đó, giới đầu tư trước đó kỳ vọng thị trường sẽ vượt đỉnh cao kỷ lục 1.204 ghi nhận năm 2018 và sẽ đạt ngưỡng 1.300 điểm ngay trong nửa đầu 2021.

Việc cổ phiếu quay đầu giảm giá là điều đã được dự báo từ trước, nhất là dịp trước Tết khi mà thị trường sẽ đóng cửa nghỉ lễ kéo dài. Trước đó, một số chuyên gia dự báo thị trường sẽ điều chỉnh giảm trong quý I rồi sẽ tăng trở lại trong quý II khi mà các doanh nghiệp đưa ra kế hoạch cho năm mới 2021.

Thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ còn tăng tiếp trong năm 2021 dựa trên nền tảng nền kinh tế sẽ tích cực. Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng mạnh 6-6,8% trong cả năm.

Mặc dù điều chỉnh giảm mạnh nhưng giao dịch trong hơn 1 tháng qua trên thị trường tăng mạnh. Riêng trong tháng 1/2021, giá trị giao dịch bình quân trên sàn Chứng khoán TP.HCM đạt trên ngưỡng 16 nghìn tỷ đồng, mức cao kỷ lục.

Tới cuối giờ sáng 8/2, chỉ số này giảm 35,64 điểm (tương đương giảm 3,16%) xuống còn 1.091,27 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,25 điểm xuống 222,59 điểm. Upcom-Index giảm 1,13 điểm xuống 72,76 điểm.

Chốt phiên giao dịch chiều 8/2, chỉ VN-Index giảm 43,73 điểm (tương đương giảm 3,88%) xuống còn 1.083,73 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 3,08 điểm xuống 220,76 điểm. Upcom-Index giảm 1,24 điểm xuống 72,65 điểm. Thanh khoản phiên gần cuối năm khá cao, đạt tổng cộng 19 nghìn tỷ đồng. Vốn hóa thị trưởng giảm khoảng 7 tỷ USD.

M. Hà