
Ngày
17/02, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm,
tỉnh Vĩnh Long cho hay, đã bắt khẩn cấp Trần Văn Mười (SN 1992, ngụ xã
Đông Hòa Hiệp, huyện Cai Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi
hiếp dâm.
Theo
đó, khoảng 21h30' ngày 16/02, em Lê Thị N. (SN 1994, ngụ ấp Phú Cường,
xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm) cùng bạn là Võ Thị Yến M. (SN 1995, ngụ
xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, Tiền Giang) đến nhà bạn là Nguyễn Văn
Mười (SN 1992), ngụ ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang để chơi.
Trên
đường đi, 2 cô gái mới lớn gặp Mười và Trần Quốc An (SN 1990, ngụ ấp 6,
xã Phú An) nên dừng lại nói chuyện. Được một lúc sau, N. đi bộ về. Dục
vọng nổi lên, Mười và An đuổi theo khống chế N. đưa vào vườn cây ven
đường thay nhau hãm hiếp mặc cho N. van xin thảm thiết.
Thỏa
mãn thú tính xong, cả 2 đe dọa N. không được báo công an hay người thân
nếu không sẽ bị đánh chết. Sau đó, cả 2 bỏ mặc nạn nhân ở địa điểm gây
án và bình thản ra về.
Sau
khi nhận được đơn tố cáo của nạn nhân và gia đình, công an huyện Cai
Lậy đã bắt giữ Mười để điều tra làm rõ. Mười thú nhận đã cùng An hiếp
dâm em N.
Hiện đối tượng Trần Quốc An đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan cảnh sát điều tra đang truy bắt.
Trong một diễn biến khác, vào 7h30 ngày 15/2, cháu Phùng Thị T. (SN 1/5/1998, thường trú ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) một mình đến nhà bác chơi. Khi đang đứng chơi ở cổng, T. gặp Đặng Tuấn Anh (SN 1988, ở ngay cạnh nhà bác của T.) rủ sang nhà chơi.
Tuấn Anh đưa T. lên phòng ở tầng 2 rồi dùng vũ lực, giở trò đồi bại với cô bé. Khi Tuấn Anh vừa xong việc, cũng là lúc chị dâu và chị gái của Tuấn Anh đến. Thấy vậy, hai bà chị của Tuấn Anh nhắc T. không được đến nhà và không quan hệ với Tuấn Anh nữa. Sau đó, T. tự đạp xe ra về.
Đến sáng 16/2, sau khi gia đình gặng hỏi, T. mới kể lại sự việc bị Tuấn Anh dùng vũ lực giao cấu cho bà nội nghe. Chiều cùng ngày, bà của cháu T. đã đến công an trình báo sự việc.
Nhận được tin báo, công an huyện Phúc Thọ đã tổ chức điều tra làm rõ, ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Tuấn Anh.