![]() |
Hầm đèo Hải Vân. Ảnh: TK |
ICTnews - Viettel đã triển khai phủ sóng di động được cả trong hầm phụ và hầm chính của đèo Hải Vân với chi phí thấp và triển khai nhanh so với các giải pháp mà các mạng di động khác đang sử dụng.
Trong cái khó ló sáng tạo
Ông Nguyễn Đình Công, Trưởng phòng vô tuyến của Trung tâm công nghệ Viettel (Viettel Technologies) cho biết, sau khi hầm đèo Hải Vân được đưa vào sử dụng, hai mạng MobiFone và Vinaphone đã lần lượt phủ sóng tại đây. Ngay từ khi xây đường hầm MobiFone đã dùng trạm thu phát sóng di động (BTS) “thổi” sóng vào từ cửa phía Bắc của đường hầm. Ông Công cho rằng, giải pháp này có chất lượng tốt khi lưu lượng xe đi trong hầm không nhiều. Tuy nhiên, khi lưu lượng xe đi qua hầm tăng lên thì chất lượng phủ sóng của MobiFone có giảm đi. Sau đó, Vinaphone cũng đã lắp thêm trạm BTS ở cửa hầm phía Nam để “thổi” sóng vào trong đường hầm. Theo khảo sát của Viettel, ở thời điểm tháng 10/2007 sóng của Vinaphone trong hầm đèo có chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên, giải pháp phủ sóng hai đầu cửa hầm của Vinaphone có hạn chế là có một đoạn ở giữa đường hầm sóng bị yếu.
![]() |
Ông Nguyễn Đình Công. Ảnh: TK |
Nhiều phương án đã được Viettel đưa ra để phủ sóng hầm đèo Hải Vân như dùng ăng ten parabol để “thổi sóng” vào cửa hầm từ xa và kèm thêm thiết bị khuyếch đại. Giải pháp thứ hai lại đặt các BTS nhỏ bên trong đường hầm nhưng với điều kiện là Viettel phải thuê được vị trí. Tuy nhiên, giải pháp này cũng chưa tối ưu vì nếu cửa hầm bị đóng cửa hay bị nhiều xe ô tô chắn sẽ làm mất sóng.
“Nhóm nghiên cứu giải pháp cho hầm đèo Hải Vân có 5 người. Ban đầu nhóm cảm thấy khó khăn và rất bế tắc để tìm ra giải pháp phủ sóng hầm đèo này. Sau đó chúng tôi đã quyết định đi khảo sát ở Đài Loan vì nơi này có nhiều hầm giao thông. Khi đến Đài Loan chúng tôi thấy họ dùng giải pháp repeater để phủ sóng trong đường hầm rất hiệu quả. Và lúc đó giải pháp dùng repaeter cho hầm đèo Hải Vân bắt đầu được gợi mở”, ông Nguyễn Đình Công nói.
Giải pháp repeater đem lại hiệu quả cao
Hướng giải pháp dùng repeater được đưa ra để phủ sóng tại hầm đèo Hải Vân là khả thi vì không phải thuê nhà trạm máy điều hoà và chi phí thấp hơn nhiều so với dùng giải pháp BTS. Phương án kỹ thuật dùng các repeater để phủ sóng hầm đèo Hải Vân đã được chính thức thông qua vì với giải pháp này Viettel có thể tiến hành phủ sóng nhanh với chi phí rẻ, đảm bảo mỹ quan trong hầm và khi có sự cố thì có thể xử lý dễ dàng. Tuy nhiên, để thành công giải pháp này là bài toán phải lựa chọn thiết bị tốt để tránh việc can nhiễu.
“Đúng thời điểm tháng 10/2007, Ban quản lý hầm đèo Hải Vân cũng muốn phủ sóng di động trong hầm phụ vì sau khi hầm đèo đi vào hoạt động cũng đã xảy ra một vài sự cố nhỏ. Trong khi đó hai mạng Vinaphone và MobiFone mới chỉ tập trung phủ sóng tại hầm chính chứ chưa phủ sóng trong hầm thoát hiểm. Lúc đó Viettel đã đến làm việc với Ban quản lý hầm đèo Hải Vân và đặt vấn đề sẽ phủ sóng mạng di động của Viettel tại cả hầm chính và hầm phụ”, ông Nguyễn Đình Công cho biết.
Viettel đã thiết kế đặt 4 ăng ten repeater nhỏ gọn trong hầm và được tiếp sóng từ BTS phía Thừa Thiên - Huế. Với giải pháp này, Viettel đã phủ sóng hầm chính tương đối tốt vì hầm chính có không gian rộng và theo đường thẳng. Trong khi đó phủ sóng hầm phụ nan giải hơn vì hầm này nhỏ và khúc khuỷu. Vì vậy, Viettel thiết kế thành 4 repeater được chia ra làm 2 trạm ở hầm phụ và hai trạm ở hầm chính và cự ly các trạm này đặt ở gần nhau. Như vậy, trong trường hợp một trạm nào đó bị sự cố thì việc phủ sóng trong hầm đèo vẫn được thông suốt bởi các trạm khác. Sau 1 tháng triển khai, ngày 21/12/2007, Viettel đã phủ sóng được tại hầm đèo Hải Vân.
Ông Nguyễn Đình Công cho biết: “Nếu dùng 4 BTS để thổi sóng vào cả hầm chính và hầm phụ thì sẽ tốn khoảng 130.000 USD. Thêm vào đó sẽ mất khoảng 30.000 USD/năm tiền thuê vị trí và tiền điện. Đó chưa kể đến việc đàm phán thuê vị trí lắp đặt và sử dụng chung hạ tầng với các nhà khai thác khác rất khó khăn. Nhưng nếu dùng 4 repeater chỉ mất 59.000 USD, nên đã giảm chi phí khoảng hơn 50%. Bên cạnh đó, giải pháp này cũng đã giúp Viettel giảm chi phí cho thuê vị trí và tiền điện cũng chỉ hết 5.000 USD/năm, thấp hơn khoảng 6 lần so với phương án dùng BTS”.
Thành công phủ sóng ở hầm đèo Hải Vân đã mở ra cho Viettel giải pháp tốt cho việc phủ sóng các đường hầm còn lại và cho các khu phố nhỏ nhiều nhà cao tầng chắn bị mà không thể lắp các trạm BTS được để đem lại thêm quyền lợi cho khách hàng.
Thái Khang
- Bài viết đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 14 ra ngày 18/2/2008

