img_2298dgfdgf.jpg
Máy tính thương hiệu Việt AIO lắp ráp hoàn toàn tại Việt Nam nhưng kiểu dáng quá giống máy tính iMac của Apple.

Ngày càng thể hiện bản sắc

Trước đây, khi nói đến sản phẩm công nghệ thông tin thương hiệu Việt như máy tính, điện thoại hay máy tính bảng... nhiều người thường “chặc lưỡi” cho rằng, thương hiệu Việt gì mấy cái máy đó, các công ty chủ yếu mua hàng từ Trung Quốc về rồi dán cái nhãn mác của mình vào. Thế nhưng, vài năm trở lại đây mọi thứ đã thay đổi theo hướng tích cực, những sản phẩm công nghệ thương hiệu Việt đang ngày càng có sự đóng góp nhiều hơn của các công ty Việt Nam, thậm chí có công ty chiếm tới 70 - 90% giá trị của sản phẩm do mình cung cấp.

Đơn cử như những chiếc điện thoại thương hiệu Việt Q-Mobile của Công ty Viễn thông An Bình (ABTel), theo Tổng giám đốc Nguyễn Quang Minh thì ABTel chiếm đến 70% giá trị của chiếc điện thoại do mình làm ra. Nhiều người cho rằng đây là khẳng định không có cơ sở nhưng nếu xét một cách toàn diện thì điều này hoàn toàn chính xác. Cụ thể, mỗi chiếc điện thoại Q-Mobile được làm ra, ABTel đảm nhiệm gần như tất cả các khâu, từ nghĩ ra ý tưởng đến thiết kế, tạo ra các tính năng cho điện thoại... Việc duy nhất ABTel không làm là vì không có nhà máy lắp ráp nên phải nhờ đến các nhà máy ở Trung Quốc. Thực tế, việc sử dụng các nhà máy lắp ráp này cũng chẳng ảnh hưởng gì bởi ngay cả các hãng điện thoại lớn như Nokia, Apple với iPhone... cũng được sản xuất ở đây.

Mới đây nhất, Công ty Viết Sơn tung ra chiếc máy tính thương hiệu Việt tất cả trong một với tên gọi All in One (AIO) khiến cho rất nhiều người hài lòng, khi doanh nghiệp này đã khẳng định được chất của sản phẩm Việt do mình làm ra. Toàn bộ chiếc máy tính AIO được Viết Sơn lắp ráp và cài đặt tại Việt Nam. Đáng chú ý nhất là linh kiện của AIO toàn là sản phẩm của các hãng công nghệ lớn như CPU và mainboard của Intel; ổ cứng, Ram, màn hình LCD do Samsung cung cấp và sử dụng webcam Logitech...

Ngoài ra, có thể kể đến những chiếc điện thoại của FPT Mobile như F99, F5... phía FPT đã chú trọng đến giá trị bên trong bằng cách tạo ra kho ứng dụng F-Store để hỗ trợ trực tiếp cho người dùng. Đối với các máy tính bảng thương hiệu Việt, một số công ty cũng tích hợp giao diện tiếng Việt trên hệ điều hành Android tạo nên sự thân thiện cho người sử dụng trong nước...

Kiểu dáng vẫn “hao hao” giống hãng nổi tiếng

Mặc dù đã chú trọng về phần “chất” của sản phẩm, thế nhưng có một điều vẫn được xem là điểm yếu đối với các doanh nghiệp sản xuất ra những chiếc máy tính, điện thoại hay máy tính bảng hương hiệu Việt, đó chính là thiết kế kiểu dáng.

Ngoại trừ Q-Mobile đã có bước tiến trong việc tạo ra những chiếc điện thoại có kiểu dáng riêng như QUY (điện thoại cụ Rùa), SHE (Quý cô)... hầu hết các sản phẩm của các công ty còn lại vẫn mang dáng dấp “hao hao” giống sản phẩm của một hãng công nghệ nổi tiếng trên thế giới. Chẳng hạn F99 có thiết kế giống BlackBerry, F5 giống Wildfire của HTC, chiếc máy tính AIO giống iMac của Apple hay máy tính bảng PI C002 giống iPhone 4 phóng lớn...

Đành rằng việc bắt chước kiểu dáng của một sản phẩm “hot” trên thị trường sẽ làm người mua chú ý hơn, nhưng với việc giống về kiểu dáng gần như hoàn toàn ở trên, những người đam mê công nghệ cho rằng đó là một điều chưa hoàn hảo. Bởi sản phẩm thương hiệu Việt muốn khẳng định được vị trí của mình trên thị trường thì bên cạnh việc đầu tư vào chất lượng cần phải có thêm sự đột phá về kiểu dáng. Các công ty phải có những cải tiến, sáng tạo để người dân khi mua hàng sẽ nhận ra ngay đó là sản phẩm do mình làm ra, chứ không phải khi vừa nhìn thấy những sản phẩm đó nhiều người phải thốt lên rằng sao mà nó giống BlackBerry, HTC thế! Hi vọng rằng, trong thời gian tới các công ty sẽ đầu tư và chú trọng vấn đề này hơn để sản phẩm thương hiệu Việt hội tụ đủ chất và hồn Việt.

Nội dung đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 92 ra ngày 3/8/11