Ngày 27/1 (mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão) hàng vạn người dân đổ về Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) trẩy hội, cầu năm mới nhiều sức khoẻ, bình an…

Tại suối Yến có hàng nghìn chiếc đò phục vụ khách tham quan. Để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tham dự ngày khai hội chùa Hương, lực lượng công an được tăng cường từ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương cho biết, lễ hội năm nay số lượng du khách trẩy hội sẽ đông vì 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 họ không thể đến chùa Hương. 

“Từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, chùa Hương đã đón 10,2 vạn lượt khách tham quan, vãn cảnh, riêng ngày mùng 5 Tết có 4,7 vạn lượt khách. Ngay từ ngày mùng 5 Tết, một ngày trước khai hội, biển người đã đổ về chùa Hương đi lễ đầu năm”, ông Đặng Văn Cảnh chia sẻ.

Năm nay, ban tổ chức thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm bến xe để du khách về chùa Hương có thể thuận tiện tham quan, thưởng ngoạn. Vé xe điện có giá 10.000 đồng/người/lượt cho các tuyến.

Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) huy động 3.000 đò, thuyền để đáp ứng đủ nhu cầu trẩy hội của nhân dân. 
Tại ga cáp treo, người dân xếp hàng chờ tới lượt.
Giá vé cáp treo khứ hồi là 220.000 đồng một người. Nhiều người phải chờ cả tiếng mới lên được cáp treo.
Lực lượng chức năng được bố trí ở nhiều chốt phân luồng, hướng dẫn người dân đi lễ.
Trẻ nhỏ được cõng vào động Hương Tích.
Hàng nghìn người dâng hương cúng lễ bên trong động Hương Tích chiều 27/1.
Dòng người chờ vào bên trong động Hương Tích.
Theo ban tổ chức lễ hội, hôm nay di tích đón hơn 40.000 khách.
Người dân thành tâm bái lễ.
Lối lên xuống của bậc thềm đá được chăng dây cáp kiên cố để người dân thuận tiện đi lại.