Truyền hình di động đang lan rộng ở châu Á. Ảnh: Internet

Châu Á đang chuyển sang truyền hình di động

ICTnews - Công nghệ phát sóng truyền hình kỹ thuật số tới hàng triệu thiết bị di động ở Nhật, Hàn Quốc và sẽ đến Indonesia.

Hãng điện tử Indonesia PT Agis trong tuần công bố họ đã bắt tay với nhà tích hợp hệ thống IP TV (truyền hình Internet) Broadband Network Systems (BNS) và hãng điện tử Nhật Bản Toshiba, để xây dựng mạng truyền hình di động phủ sóng cả nước dựa trên công nghệ phát sóng truyền thông đa phương tiện kỹ thuật số (Digital Multimedia Broadcasting - DMB).

Dự án này, nếu hoàn tất sẽ đưa Indonesia trở thành quốc gia Đông Nam Á duy nhất sau Hàn Quốc và Nhật Bản áp dụng tiêu chuẩn phát sóng kỹ thuật số trên phạm vi toàn quốc.

“Với dân số trẻ và mức độ thâm nhập của di động với tốc độ cao, Indonesia là một thị trường hoàn hảo với dịch vụ phát sóng truyền hình di động”, Anna Maria, quan chức cấp cao của Agis nói trong một thông cáo chung.

Được thiết lập dành cho môi trường di động, DMB là một trong một số các công nghệ đang cạnh tranh để trở thành một tiêu chuẩn toàn cầu về phát sóng đến các thiết bị cầm tay. Các tiêu chuẩn khác gồm có DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld) và Media-Flo.

Theo Agis và đối tác của họ, tiêu chuẩn DMB được Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) chấp thuận do Toshiba sáng chế năm 1996 và hiện tại có hơn 2 triệu thuê bao sử dụng theo tiêu chuẩn này. Công ty nói họ chọn áp dụng DMB chủ yếu bởi tính hiệu quả sử dụng phổ tần (spectrum), cho phép truyền dẫn trên mặt đất với khoảng cách xa hơn.

Jeffrey Soong, Giám đốc điều hành của BNS (trụ sở ở Hong Kong) giải thích: “Tần số dành cho DMB được chỉ định ở phạm vi khu vực, đem lại hiệu quả phạm vi sử dụng và là lợi thế chính so với các công nghệ khác đòi hỏi tần số UHF (ultra-high frequency)”.

Soong nói thêm đó là công nghệ “lý tưởng cho đất nước rộng lớn như Indonesia” bởi vì các nhà phát sóng có thể phủ đến hơn 200 vùng của quốc gia với chỉ một tần số. Hơn nữa, không giống công nghệ di động thế hệ thứ ba (3G), DMB không yêu cầu hạ tầng viễn thông rộng lớn.

Để chuẩn bị cho việc khai trương dịch vụ vào đầu năm sau, Agis cho biết họ sẽ đàm phán với các đối tác tiềm năng bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và nội dung về các cơ hội hợp tác tiềm năng. Như một phần của thoả thuận, công ty sẽ nhập khẩu và phân phối các thiết bị thu phát cầm tay công nghệ DMB ở khắp Indonesia.

Agis cho biết, các thông tin chi tiết khác của dịch vụ như tên dịch vụ, ngày khai trương, chi tiết thuê bao, chi phí thiết bị và cung cấp nội dung sẽ được thông báo sau.

Theo hãng phân tích Datamonitor, thuê bao truyền hình di động toàn cầu sẽ lên đến 65,6 triệu vào năm 2010 và tăng hơn gấp đôi đến155,6 triệu vào cuối năm 2012. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là khoảng 66,2%.

Hà Lan

Theo ZDnet/ Business Week