- Theo Báo cáo Thịnh vượng toàn cầu thường niên của Capgemini và Công ty quản lý tài sản thuộc Royal Bank of Canada, lần đầu tiên châu Á - Thái Bình Dương trở thành khu vực có nhiều triệu phú nhất thế giới.

Châu Á Thái Bình Dương đã vượt Bắc Mỹ trong năm 2011 để trở thành khu vực có nhiều triệu phú nhất, với 3,37 triệu cá nhân có tài sản ròng lớn nhất thế giới (ít nhất 1 triệu USD tiền đầu tư, chưa kể tài sản cá nhân như nhà, của cải, đồ dùng). Bắc Mỹ xếp thứ hai với 3,35 triệu triệu phú mặc dù khu vực này vẫn dẫn đầu về tổng tài sản đầu tư lên đến 11,4 triệu USD so với 10,7 triệu USD của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mặc dù có sự xáo trộn, tài sản đầu tư đều giảm tại tất cả các khu vực, trừ Trung Đông do các khoản đầu tư của giới triệu phú ít nhiều gặp rủi ro trong bối cảnh các thị trường toàn cầu đều có biến động lớn.

Trung Quốc chiếm tăng khoảng một nửa số triệu phú của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giới siêu giàu Trung Quốc đã tăng 5,2% lên 562.000 người, đưa Trung Quốc lên vị trí thứ tư sau Mỹ, Nhật Bản, và Đức về số lượng triệu phú. Hong Kong và Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với số lượng triệu phú giảm 17,4% và 18%. Số triệu phú Singapore và Hàn Quốc cũng giảm mạnh,

Báo cáo cho biết, lạm phát gia tăng, xuất khẩu sụt giảm do nhu cầu từ châu Âu suy yếu và các cuộc khủng hoảng như động đất ở Nhật Bản hồi tháng 3/2011 là các yếu tố ảnh hưởng đến khu vực. Báo cáo kết luận, tăng trưởng của khu vực sẽ phụ thuộc nhiều vào việc liệu Trung Quốc có thể hạ cánh nhẹ nhàng hay không, và kinh tế Nhật Bản có thể phục hồi sau những chấn động năm 2011 hay không.

Báo cáo Thịnh vượng toàn cầu lần thứ 16 khảo sát hoạt động kinh tế của 71 quốc gia chiếm 98% thu nhập quốc dân của toàn thế giới trong năm 2011.

Bảo Linh (Theo CNN)