Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Frost & Sullivan, 8 quốc gia đang nổi của châu Á, bao gồm Việt Nam và 7 nước là Bangladesh, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Pakistan và Sri Lanka, được dự báo sẽ có thêm 573 triệu thuê bao di động vào cuối năm 2012, phá vỡ mốc 1 tỷ thuê bao ở các thị trường này.

Trong năm 2007, 8 thị trường này đã có khoảng 487 triệu người dùng di động, chiếm 37,1% tổng số thuê bao di động của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Frost & Sullivan cũng cho biết mảng dịch vụ di động ở 8 thị trường đang nổi này mang lại mức doanh thu 33,27 tỷ USD trong năm 2007, và dự đoán sẽ đạt 61,35 tỷ USD vào cuối năm 2013, với CAGR (compound annual growth rate – tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm) đạt 10,7% trong giai đoạn 2007-2013.

Tỷ lệ thâm nhập di động ở 8 quốc gia này, trong đó có Việt Nam, gần đạt 50%. Theo nhà phân tích Jeff The của Frost & Sullivan, trên một nửa mạng lưới di động của thế giới sẽ nằm ở các thị trường đang nổi.

“Hầu hết các thị trường trưởng thành ở châu Âu, Mỹ và thậm chí châu Á đang nhanh chóng đạt độ bão hòa, mang lại ít thuê bao và cơ hội tăng trưởng. Khi các hãng di động ở châu Á mở rộng đối tượng khách hàng, họ sẽ có cơ hội tăng trưởng cao, đặc biệt ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa”, Teh nói.

Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng các cơ hội đó không ngoại trừ xu hướng ARPU (tỷ lệ trung bình doanh thu trên mỗi thuê bao) giảm dần, và nhiều thuê bao sử dụng gói cước trả trước.

theo Telecom Asia