Không chỉ thế, khu vực này tiếp tục trở thành một trong những thị trường di động tăng trưởng nhanh nhất thế giới đến năm 2020 và xa hơn.
Theo báo cáo, cuối năm 2013, số người dùng di động (unique mobile subcriber, khác với mobile connection - số lượng kết nối, ví dụ SIM đăng ký hòa mạng) tại châu Á – Thái Bình Dương đạt 1,7 tỷ, chiếm một nửa trong tổng số 3,4 tỷ toàn cầu. Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Indonesia lần lượt sở hữu lượng thuê bao lớn nhất. Tỉ lệ tiếp cận di động tại các thị trường như Nhật đạt trên 90% song tại những quốc gia như Myanmar chỉ là dưới 15%.
![]() |
Tính riêng tại Trung Quốc đã có 630 triệu thuê bao trong cùng kỳ, chiếm khoảng 46% dân số nước này. Do thói quen dùng nhiều hơn 1 SIM hay thiết bị, GSMA lưu ý có 1,13 tỷ kết nối di động đang hoạt động tại Trung Quốc, đồng nghĩa với mỗi thuê bao trung bình dùng 1,79 thẻ SIM.
Ngoài ra, có 500 triệu người Trung Quốc đăng ký dịch vụ Internet di động vào cuối năm 2013, tức 130 triệu còn lại chỉ nghe, gọi và nhắn tin. Xét tới việc năm 2013, Trung Quốc có 600 triệu người dùng Internet, có thể tính được hơn 80% trong số đó đang lên mạng qua di động.
Người dùng châu Á – Thái Bình Dương cũng đang chuyển sang các mạng băng rộng di động 3G/4G. Cuối năm 2013, chỉ có khoảng 1/4 trong số 3,4 tỷ kết nối di động trong khu vực đã có 3G và 3% dùng 4G. GSMA dự đoán tỉ lệ này có thể tăng lên tương ứng 34% và 28% trong tổng số 4,8 tỷ kết nối di động vào năm 2020.
Hiệp hội lưu ý sự tăng trưởng của thuê bao di động phần lớn đến từ các nước đang phát triển, ước tính đạt gần 880 triệu thuê bao trong 7 năm tới so với 56 triệu thuê bao mới tại các nước phát triển trong cùng kỳ.
Ngành di động đã đóng góp 864 tỷ USD hay 4,7% cho GDP châu Á – Thái Bình Dương trong năm 2013 và tạo ra 3,7 triệu việc làm. GSMA dự báo tới năm 2020, di động sẽ đóng góp hơn 6,9% cho GDP khu vực và tạo ra hơn 6,1 triệu việc làm.
