Châu Á: Ưu tiên trung tâm dữ liệu “xanh”

ICTnews - 66% giám đốc trung tâm dữ liệu châu Á-Thái Bình Dương ưu tiên nâng cao tính hiệu quả của năng lượng, cao hơn mức trung bình 57% trên toàn cầu.

Các tổ chức trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang nỗ lực “xanh hóa” CNTT. Ảnh: Heartinternet

Theo phát hiện của một nghiên cứu toàn cầu do hãng bảo mật Symantec tài trợ, sử dụng năng lượng hiệu quả là một vấn đề quan trọng của các trung tâm dữ liệu châu Á. Vừa được công bố tuần trước, kết quả của khảo sát mang tên Green Data Center cho biết 66% những người được hỏi tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Nhật Bản nói ưu tiên quan trọng hoặc hàng đầu của họ là tăng tính hiệu quả của năng lượng tại trung tâm dữ liệu. Khảo sát đã phỏng vấn 800 giám đốc trung tâm dữ liệu trong các tổ chức Global 2000 trên 14 quốc gia toàn cầu.

Trong khi đó, có trung bình 57% các giám đốc trung tâm dữ liệu trên toàn cầu nói hiệu quả năng lượng là ưu tiên của họ. Theo Symantec, vấn đề không gian, điện và làm mát là những yếu tố xem xét cơ bản của các trung tâm dữ liệu “xanh” trong khu vực châu Á.

“Nghiên cứu cho thấy áp lực tiết kiệm chi phí và kinh doanh có lãi là những nguyên nhân chính để thực hiện các chiến lược ‘xanh’”, Darric Hor, giám đốc Symantec Singapore, nói.

Các tổ chức trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang nỗ lực “xanh hóa” CNTT. Chẳng hạn, khoảng 60% nói họ đã áp dụng hoặc tuyên bố một chính sách “xanh”, không chỉ cho trung tâm dữ liệu mà cho cả công ty nói chung.

Ngoài ra, 76% cho biết đã bắt đầu xem xét thực hiện một chiến lược xanh cho trung tâm dữ liệu, 16% nói bắt đầu triển khai trung tâm dữ liệu xanh. 13% nói họ đang trong quá trình thực hiện, 3% nói đã hoàn thành việc triển khai trung tâm dữ liệu xanh.

Nghiên cứu của Symantec định nghĩa một trung tâm dữ liệu xanh là một trung tâm dữ liệu có “hiệu quả sử dụng năng lượng, điện, không gian ngày càng tăng và giảm sử dụng các nguồn năng lượng gây ô nhiễm”.

V.N

Theo Zdnet