Uỷ viên Viễn thông châu Âu Viviane Reding làm nhiều hãng viễn thông châu Âu đau đầu. Ảnh: Infoworld

Châu Âu: Các mạng GSM phải học cách chia sẻ

ICTnews - Uỷ ban châu Âu (EC) đề xướng loại bỏ những hạn chế về phổ tần vô tuyến trước đó được phân phối chỉ cho mỗi mạng di động GSM.

Các đề xuất bao gồm bãi bỏ Hướng dẫn (Chỉ thị) GSM năm 1987 mà chỉ định dải tần 900MHz-1800MHz chỉ cho các dịch vụ GSM.

Động thái này được nhằm tạo thuận lợi hơn và dễ dàng hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ phát triển các công nghệ tiên tiến không dây như 3G, các dịch vụ dữ liệu hoặc truyền thông đa phương tiện.

Uỷ viên Viễn thông châu Âu Viviane Reding nói Liên minh châu Âu (EU) cần phải xoá bỏ các rào cản quy định và cho phép công nghệ mới chia sẻ dải tần. Đây sẽ là một bước "vững chắc", "tiếp cận theo hướng thị trường linh hoạt hơn" để quản lý dải tần, bà Uỷ viên nói.

Điều này có nghĩa các công dân châu Âu có cơ hội lựa chọn lớn hơn các dịch vụ không dây và cũng sẽ mở rộng vùng phủ sóng của các mạng di động. Một lợi ích khác nữa là có thể giảm được chi phí triển khai mạng lưới cho ngành truyền thông không dây vì họ sẽ bỏ qua nhu cầu phát triển dịch vụ trên các dải tần khác.

Người ta dự tính ngành truyền thông không dây có thể tiết kiệm đến 40% vốn xây dựng cơ bản trong 5 năm tới nếu các đề xuất được thông qua và triển khai.

Mike Grant, người đứng đầu bộ phận băng rộng và truyền thông của Analysys nói: "Đây là động thái thú vị của Uỷ ban. Một trong những lý do là công nghệ đó nay sẽ được phép sử dụng băng tần mà trước đây không thể". Nhiều chuyên gia khác cũng đồng ý như vậy.

Uỷ ban châu Âu hy vọng các biện pháp đã đề xuất sẽ được thông qua vào cuối năm nay.

Hà Lan

Theo Reuters