Theo hãng nghiên cứu thị trường Informa Telecoms and Media, vào cuối tháng 5/2008, châu Âu có 101,5 triệu thuê bao 3G trong tổng số 910,8 triệu thuê bao di động, tức mức độ thâm nhập 3G là 11,1%. Informa thêm rằng họ chỉ tính các thiết bị được sử dụng tích cực đối với các dịch vụ thoại hoặc dữ liệu hoặc cả hai.
"Sự giảm sụt nhẹ trong tăng trưởng doanh số điện thoại WCDMA ở Đông Âu (trong quý đầu tiên) lại người lại với doanh số modem và thẻ dữ liệu WCDMA/HSPA – yếu tố thúc đẩy quy mô của tổng thể thị trường 3G, đặc biệt ở Áo và Thụy Điển”, công ty nghiên cứu nói.
Các nhà cung cấp dịch vụ di động đang trông đợi hơn vào các dịch vụ dữ liệu được cung cấp qua các mạng 3G để thúc đẩy tăng trưởng ở các thị trường bão hòa, nơi doanh thu từ các cuộc gọi thoại đã bắt đầu đình trệ hoặc giảm.
Dữ liệu của Informa cho thấy rằng tỷ lệ thuê bao 3G cao nhất là ở Thụy Điển, Na Uy và Ý với hơn 25%, tiếp theo là Bồ Đào Nha, Áo và Tây Ban Nha.
Theo Reuters