
Nghị viện châu Âu và 27 thành viên liên minh châu Âu đã đi đến một thỏa thuận sẽ sớm đưa ra quyết định về việc giảm giá chuyển vùng di động ở châu Âu.
Cách thực hiện là sẽ được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu trong tháng 4 và nếu được thông qua thì giá chuyển vùng di động mới sẽ được thực hiện vào ngày 1/7/09.
Theo dự thảo thì chuyển vùng các cuộc gọi thoại tiếp tục giảm xuống trong từng giai đoạn và kéo dài đến năm 2012.
Hiện tại, giá để thực hiện chuyển vùng các cuộc gọi thoại được đặt ở mức cao nhất là 0,46 euro/phút và nhận cuộc gọi là 0,22 euro/phút. Mức cước này sẽ giảm dần cho đến tháng 7/2011 sẽ còn 0,35 euro/phút đối với thuê bao thực hiện cuộc gọi và 0,11 euro đối với thuê bao nhận cuộc gọi.
Giá cước đối với chuyển vùng các tin nhắn văn bản cũng sẽ giảm xuống, với tin nhắn SMS giá cao nhất là 0,11euro/tin nhắn.
Hơn nữa, một giới hạn giá sẽ được áp đặt cho tất cả các nhà cung cấp dữ liệu. Sử dụng các dịch vụ và ứng dụng dữ liệu lớn trong khi chuyển vùng qua biên giới châu Âu trong một thời gian dài đã là một vấn đề gây tranh cãi, trong đa số các trường hợp xảy ra gần đây đều do trẻ em đã tải hàng loạt các tập phim chúng yêu thích về máy di động và điều đó đã làm tăng lên đáng kể cước chuyển vùng dữ liệu cho gia đình.
Và trong những trường hợp như vậy, các nhà cung cấp dịch vụ di động phải nhận lấy những sự chỉ trích và không đồng tình.
Hiện nay, châu Âu đang áp đặt giá cao nhất cho 1MB dữ liệu là 1 euro, giảm xuống còn 0.80 euro trong tháng 7/2010 và tiếp tục giảm xuống còn 0,50 euro trong tháng 7/2011.
Một điều đáng chú ý nhất là từ tháng 3/2010, các nhà khai thác di động sẽ bị bắt buộc thực hiện theo quy định: Cắt dịch vụ chuyển vùng dữ liệu di động bất cứ thuê bao nào có hóa đơn thanh toán lớn hơn 50 euro, trừ khi thuê bao đó đã ký trước mức sử dụng hoặc lựa chọn một cách thanh toán khác.
Theo TelecomTV