![]() |
Báo cáo CNTT toàn cầu do WEF đưa ra đã đưa lại cái nhìn toàn cảnh về CNTT thế giới. Ảnh: BusinessWeek |
Châu Âu qua mặt Mỹ về CNTT
Mỹ ngậm ngùi "nhường" ngôi đầu bảng xếp hạng CNTT toàn cầu cho châu Âu. Điều này khiến người ta thắc mắc về nền CNTT của một nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới.
Theo Báo cáo Công nghệ thông tin toàn cầu thường niên do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố ngày 28/3, xét trên mọi phương diện, Trung Quốc vẫn phát triển nhanh nhất. Tăng trưởng GDP hàng năm ước đạt 8%, thị trường chứng khoán và bất động sản bùng nổ.
Nhưng theo báo cáo của WEF, thành công của Trung Quốc vẫn còn thua xa các chỉ số cần thiết cho tương lai của họ, như chỉ số truy cập Internet, điện thoại di động, khung pháp lý thân thiện với doanh nghiệp và vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Báo cáo CNTT lần thứ 6 này do WEF và trường quản trị Pháp INSEAD thực hiện đã đưa lại cái nhìn nhanh về mức độ phát triển CNTT-TT của 122 quốc gia. 5/10 nước vinh dự nằm trong Top 10 thuộc về các quốc gia Bắc Âu. Singapore là đại diện duy nhất của châu Á trong Top 10. Đáng chú ý, Mỹ tụt 6 hạng từ vị trí đầu bảng năm 2005.
Rất nhiều yếu tố được đưa ra xem xét trước khi có kết quả xếp hạng này, từ việc phổ cập Internet và giá dịch vụ điện thoại, đến chất lượng giáo dục và các nguồn vốn mạo hiểm, đặc biệt là chỉ số “sẵn sàng kết nối” của mỗi nước. Những quốc gia xếp hạng cao nhất năm nay – Đan Mạch, Thuỵ Điển, Singapore, Phần Lan và Thuỵ Sỹ - không phải là nước có tăng trưởng kinh tế mạnh nhất.
Bởi nếu có chỉ số sẵn sàng kết nối cao sẽ có nhiều cơ hội phát triển trong kinh tế toàn cầu, nơi thông tin đóng vai trò lớn. Chỉ số này dựa trên mức độ ứng dụng các chiến lược cụ thể với công nghệ mới như Internet băng rộng, mạng lưới di động 3G, chính phủ điện tử, đồng thời phải thúc đẩy môi trường chính sách minh bạch, thân thiện doanh nghiệp, nền tảng học vấn cao và bảo vệ sở hữu trí tuệ.
Thành công của Estonia – bài học cho nhiều quốc gia
Estonia, tăng trưởng GDP 10,5% trong năm 2005, được xếp thứ 20 về chỉ số sẵn sàng kết nối. Đây là lần đầu tiên một quốc gia khối Đông Âu cũ lọt vào Top 20. Chính phủ của Thủ tướng Mart Laar đã ưu tiên mở rộng công nghệ ĐTDĐ và Internet, bắt đầu từ nội các. Năm 2000, thượng viện Estonia thậm chí đã thông qua điều luật bảo vệ quyền truy cập Internet của công dân, lắp đặt hàng trăm điểm truy cập Internet miễn phí trên toàn đất nước.
Theo đánh giá, Estonia đã xây dựng một xã hội công nghệ tiên tiến, phát triển và thân thiện doanh nghiệp, những yếu tố giúp Estonia thu hút đầu tư nước ngoài và có lượng lớn các giao dịch kinh doanh điện tử. Tất nhiên, một sự chuyển đổi như vậy dễ dàng đối với một đất nước nhỏ bé hơn là đối với những quốc gia khổng lồ, dàn trải như Trung Quốc và Ấn Độ. Đó cũng là lý do khiến những quốc gia này bị tụt hạng trong chỉ số kết nối, mặc dù tăng trưởng kinh tế rất ấn tượng.
Trung Quốc không chỉ xếp thứ 59 mà còn bị tụt 9 hạng so với trước, một phần vì những khó khăn trong việc truyền bá CNTT-TT từ những thành phố giàu có đến những vùng nghèo hơn. Ấn Độ xếp thứ 44 và Braxin thứ 53.
Châu Phi tụt hậu, Mỹ tụt hạng
Tiếp cận và ứng dụng CNTT-TT ở Mỹ Latin cũng phát triển với tốc độ khá nhanh chóng, nhờ một số chính phủ - như Guatemala, Mexico và Argentina - biết ưu tiên thu hẹp khoảng cách số. Ngoài ra, những nước này luôn tạo điều kiện thông thoáng và nhanh gọn trong việc cấp phép cho các nhà điều hành di động và kích thích mở rộng thị trường cho các hãng cung cấp Internet. Điều này cho thấy thế giới đang phát triển nhận thức rõ tầm quan trọng của công nghệ trong sự thịnh vượng và đi lên của nước mình.
Châu Phi là châu lục tụt hậu nhất so với toàn cầu. Truy cập Internet chỉ bắt đầu xuất hiện nhiều tại châu Phi vào năm 2001 và vẫn còn bị cản trở do thiếu hụt điện năng và các khó khăn khác. Điều này cản trở các nước rất nhiều trong việc kết nối thông tin.
Mỹ, đứng đầu trong chỉ số kết nối năm ngoái, đã bị tụt xuống thứ 7, một phần do môi trường chính sách, pháp lý và điều tiết của chính phủ chậm chạp và phức tạp. Thực tế, Mỹ vẫn phải chịu gánh nặng của hệ thống thuế má cồng kềnh - xếp thứ 31, của khung pháp lý gây vô số vụ kiện tụng tập đoàn - xếp thứ 25, và ứng dụng hạn chế CNTT-TT trong chính phủ - xếp thứ 40. Thậm chí, Mỹ vẫn rất yếu kém trong việc sử dụng ĐTDĐ - xếp thứ 48 trên toàn cầu.
Rõ ràng, kinh tế đứng hàng đầu thế giới không có nghĩa là quốc gia đó cũng đứng đầu trong ứng dụng công nghệ. Theo báo cáo, Mỹ vẫn mạnh về mật độ thâm nhập Internet, giáo dục đại học, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, vốn. Nhưng khi những con số này kết hợp lại, châu Âu vẫn vượt qua Mỹ.
Mỹ tụt 6 hạng, Trung Quốc và Ấn Độ đều trượt dốc lần lượt ở vị trí 59 và 44. Việt Nam tụt 7 hạng so với năm ngoái, xếp thứ 82/122. Chỉ có châu Âu là thắng lợi ở ngôi đầu bảng.
Xem thông tin xếp hạng chi tiết: http://www.weforum.org/pdf/gitr/rankings2007.pdf
Huyền Thương
