Chủ tịch UBND xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) Vừ Nỏ Dềnh vừa cho biết, khoảng 7h sáng nay, ông Mùa Vả Chống (trú tại bản Lữ Thành, xã Tây Sơn) dùng máy để cắt cỏ trong vườn của gia đình.

Khi đang cắt, lưỡi máy cắt cỏ bất ngờ văng ra, trúng vào người bé Mùa Y T. (SN 2014, cháu ông Chống) đang đứng chơi gần đó.

Lưỡi dao văng trúng vào bụng khiến bé T. bị một vết rách dài, máu chảy nhiều.

{keywords}
 Cháu T. khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn

Thấy cháu gái bị thương, ruột lòi ra ngoài, người ông vào nhà lấy kim chỉ may quần áo ra khâu lại vết thương rồi đưa cháu vào Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu.

Nạn nhân nhập viện tình trạng mặt nhợt nhạt do mất máu quá nhiều, mạch và huyết áp khá thấp.

“Cháu bị một vết rách dài hơn 10cm, đã được khâu lại bằng kim chỉ thường. Sau gần nửa tiếng cấp cứu, mạch và huyết áp bệnh nhân trở lại bình thường, bệnh nhân đã được chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị” - một bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cho biết.

Hiện cháu T. đang được chuyển xuống điều trị tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Vụ trẻ sơ sinh ở Hà Tĩnh tử vong, bác sỹ kéo đứt cổ bé rồi tự tay khâu lại

Vụ trẻ sơ sinh ở Hà Tĩnh tử vong, bác sỹ kéo đứt cổ bé rồi tự tay khâu lại

PGĐ bệnh viện Đức Thọ thừa nhận chính bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa sản đã kéo đứt cổ trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, hai nữ hộ sinh đã kéo trẻ sơ sinh trước đó, không kéo được mới gọi bác sĩ Đức lên kéo trẻ.  

Quốc Huy – Phạm Tâm