Hãng điện tử Nhật Bản Mitsubishi Electric đang hy vọng sẽ bán 9 triệu chiếc TV màn hình phẳng trong năm tài chính 2008, tăng so với 7,8 triệu chiếc của năm tài chính trước đó. Còn hãng điện tử Matsushita Electric nổi tiếng với nhãn hiệu Panasonic hy vọng sẽ bán 1,3 triệu chiếc TV plasma, tăng từ 1,1 triệu chiếc.
Cạnh tranh đã trở nên đặc biệt căng thẳng trong việc phát triển màn hình hiển thị mỏng và nhẹ. Trong tháng 12 năm ngoái, Hitachi đã tung ra series TV Wooo UT dày chỉ 3,5cm 0 là TV LCD mỏng nhất thế giới khi đó có trên thị trường. Trong tháng Sáu năm nay, 6 bộ TV mới sẽ được bổ sung vào dòng máy này và công ty dự định tung ra thị trường nhiều màn hình có thể treo trên tường hơn nữa.
Phó Chủ tịch Kunihiko Onuma của Hitachi nói công ty muốn tăng doanh số TV LCD 3,5 cm chiếm khoảng 50% và 15% trong số đó có thể treo được trên tường.
Cạnh tranh với Hitachi trong thị trường màn hình mỏng là Sharp. Trong tháng Ba, công ty tiết lộ dòng sản phẩm Aquos X Series dày chỉ 3,44 cm để giành thế thượng phong. Công ty dự định giới thiệu các mẫu máy mới trong tháng Năm và tháng Sáu trước khi Olympics Bắc Kinh khai mạc.
Các công ty điện tử Nhật Bản cũng dang chạy đua giới thiệu các TV với chất lượng hình ảnh cao cấp bằng chính công nghệ của họ. Vào ngày 10/4, Matsushita ra mắt TV Viera và như hãng nói là nó có thể mô tả sự khác nhau nhỏ nhất về độ sáng. Trong tháng Năm, Toshiba dự định ra mắt TV Regza nhạy sáng và ánh sáng bên ngoài tự động điều chỉnh độ sáng của hình ảnh.
Sony đã quảng cáo TV có thể chiếu những chuyển động nhanh một cách mượt mà. Bộ TV Real của Mitsubishi Electric trong khi đó được quảng cáo là có thể tái sản xuất màu sắc vật thể một cách trung thực. Hãng JVC sẽ quảng bá màn hình EXE áp dụng công nghệ đầu tiên trên thế giới về tạo ra hình ảnh được bảo vệ từ những hiệu ứng dư ảnh thậm chí với những vật thể chuyển động nhanh.
Mỗi công ty cho phép người sử dụng kiểm soát bộ TV, đầu máy DVD và các thiết bị ngoại vi khác của mình với chỉ một điều khiển từ xa.
Hà Lan
Theo Mainichi