Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15h40 chiều nay, tại căn nhà 3 tầng số 56, đường Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, TP.HCM.

{keywords}

Hiện trường vụ cháy căn nhà mặt tiền kinh doanh điện tử giữa trung tâm Sài Gòn
{keywords}
Khói đen bốc lên nghi ngút 

Nhiều bình cháy mini được người dân huy động đến dập lửa nhưng bất thành. Khói đen nhanh chóng bao trùm cả khu vực rộng lớn...

{keywords}
Cảnh sát PCCC dùng xe thang để tiếp cận hiện trường
{keywords}
Lính cứu hỏa phải mang theo bình dưỡng khí 

Tiếp nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động nhiều xe chữa cháy, trong đó có xe thang cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để tiếp cận đám cháy.

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn có khu vực tầng trệt kinh doanh mặt hàng công nghệ như điện thoại, máy tính và linh kiện công nghệ. Khu vực xảy ra cháy là nơi sinh hoạt của gia chủ.

Do cháy ở trên cao nên lính cứu hỏa phải mang bình dưỡng khí và sử dụng xe thang để tiếp cận, phun nước dập tắt đám cháy.

{keywords}
Người dân hiếu kỳ dõi theo vụ hỏa hoạn

Đến 16h30, cảnh sát mới khống chế được đám cháy. Toàn bộ tuyến đường Lê Hồng Phong từ ngã 7 Lý Thái Tổ đến giao lộ Lê Hồng Phong - Ba Tháng Hai bị phong tỏa hoàn toàn.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại.

Cháy lớn kho vải ở Sài Gòn, tài sản hóa tro tháng cuối năm

Cháy lớn kho vải ở Sài Gòn, tài sản hóa tro tháng cuối năm

Biển lửa cùng khói đen bao trùm xưởng vải ở ngoại ô Sài Gòn làm thiêu rụi tài sản ngày tháng cuối năm

Như Sỹ