Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 10h46 tại Công ty cáp điều khiển SangJin nằm trên đường số 40, phường An Khánh, TP Thủ Đức (TP.HCM). 

Tiếp nhận thông tin vụ hoả hoạn, 8 xe chữa cháy cùng 38 cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Thủ Đức đã tức tốc đến hiện trường dập lửa.

Chị chị Diệp Lê Vân được lính cứu hỏa đưa ra khỏi đám cháy

Khu vực cháy xảy ra ở tầng hầm công ty, nơi làm nhà kho chứa nhiều thiết bị, máy móc. 

Trong quá trình chữa cháy, cảnh sát chia làm nhiều mũi, tiếp cận căn nhà và phát hiện có người mắc kẹt trong phòng do khói quá nhiều.

Cảnh sát đã cứu chị Diệp Lê Vân (32 tuổi, kẹt trong nhà vệ sinh), hướng dẫn anh Nguyễn Duy Hoàng (35 tuổi) và nguyễn Mạnh Toàn (33 tuổi) lên sân thượng.

Tất cả nạn nhân được lực lượng chữa cháy đưa ra ngoài an toàn. Đám cháy sau đó được khống chế.

Lính cứu hỏa khống chế đám cháy

Lực lượng chức năng thống kê thiệt hại và đang làm rõ nguyên nhân.