Sáng 20/2, UBND xã Tịnh Ấn Đông (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, khoảng 22h30 ngày 19/2, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại kho than của bà Phan Thị Vân ở thôn Bình Đẳng (xã Tịnh Ấn Đông).

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu, kiểm soát đám cháy

Ngọn lửa bốc cháy trong đêm 19/2. Ảnh: Đ.N.

Do kho hàng của chủ nhà đa phần than củi, bao nilon, các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát lớn.

Đám cháy xuất phát từ kho than của bà Phan Thị Vân. Ảnh: Đ.N.

Đến 4h sáng 20/2, đám cháy cơ bản được kiểm soát.

Thông tin ban đầu, kho than chứa 200 tấn than củi, hiện đám cháy vẫn còn âm ỉ. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dập tắt đám cháy.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Đ.N.

Nguyên nhân vụ việc và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 10/2, một vụ cháy lớn bùng phát tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại EPS Miền Trung tại Khu làng nghề Tịnh Ấn Tây (TP Quảng Ngãi) gây thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng.