Chủ tịch UBND thị trấn Hạ Hòa Vi Minh Tuấn cho biết, lúc 14h15 ngày 30/7, trên địa bàn xảy ra vụ cháy lớn tại nhà kho chứa giấy thành phẩm của Công ty cổ phần giấy Lửa Việt, có diện tích khoảng 2.000m2

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Phú Thọ đã huy động hàng chục xe cứu hỏa tới hiện trường, nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bốc cháy dữ dội.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tuấn Ngọc

Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa Nguyễn Việt Dũng cho biết, lực lượng chức năng nỗ lực khống chế ngọn lửa, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Công ty cổ phần giấy Lửa Việt hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất bột giấy, giấy và bìa.