Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng sớm nay (14/9) tại một trường nội trú ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người.


Hãng thông tấn Reuters dẫn thông báo từ Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Malaysia cho biết ngọn lửa đã bùng lên tại khu ký túc xá của trường Darul Quran Ittifaqiyah vào khoảng 5h40 sáng (giờ địa phương).

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.

Hai giám thị và 23 học sinh đã tử vong, theo một thông báo được dán trên một tấm bảng trắng trong trường.

Bảy người đã được đưa tới một bệnh viện gần đó để điều trị các vết thương trong khi 11 người khác đã được cứu sống.

{keywords}

Các ngôi trường nội trú như Darul Quran Ittifaqiyah là nơi sinh sống và học tập của các em học sinh đạo Hồi từ 5-18 tuổi.

Sầm Hoa

Rò rỉ kế hoạch 'vận mệnh chính trị' của Putin

Rò rỉ kế hoạch 'vận mệnh chính trị' của Putin

Ông Putin sẽ công bố việc tham gia tranh cử Tổng thống 2018 vào tháng 11 năm nay, trở thành ứng viên độc lập vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1/2018

Diện mạo 'kẻ hủy diệt ' Nga vừa phái tới Syria

Diện mạo 'kẻ hủy diệt ' Nga vừa phái tới Syria

Một số nước gần đây bắt đầu quan tâm đến loại thiết giáp chiến đấu trên bộ BMPT-72 có biệt danh "Kẻ hủy diệt" của Nga.

Tình báo Mỹ nghi Hitler vẫn sống nhởn nhơ sau Thế chiến

Tình báo Mỹ nghi Hitler vẫn sống nhởn nhơ sau Thế chiến

Từng có giả thiết cho rằng trùm phát xít Adolf Hitler không hề tự tử năm 1945 mà thậm chí còn nhởn nhơ sống tại Argentina sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Sức nổ khủng khiếp của bom nhiệt hạch Triều Tiên vừa thử

Sức nổ khủng khiếp của bom nhiệt hạch Triều Tiên vừa thử

Vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên có thể có sức nổ tương đương 250 kiloton, một tổ chức giám sát Mỹ đưa ra đánh giá hôm nay (13/9).

Bắt được 'quái vật biển' đột biến hai miệng

Bắt được 'quái vật biển' đột biến hai miệng

Các ngư dân Nga vừa bắt được một con cá đột biến đáng sợ có hai miệng ở Primorsky Krai, ngoài khơi bờ biển phía đông nam nước này.