Trong thời gian gần đây, Riot rất biết cách chiều lòng cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại khi liên tục cho ra đời các chế độ chơi giải trí (for-fun mode) sau những giờ thi đấu căng thẳng. Có thể kể đến như Snowdown Showdown (Lễ hội tuyết rơi - 1vs1), One For All (Một cho tất cả) hay Hexakill (thi đấu với đội 6 người). Đặc biệt, chế độ chơi Ultra Rapid Fire (URF) mới ra mắt ngày 1 tháng 4 gần đây đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía cộng đồng, cũng như để lại nhiều tiếc nuối khi đóng lại. Biết được điều đó, Riot đã một lần nữa "hồi sinh" URF trong nội dung giải đấu Siêu Sao Đại Chiến sắp tới, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn kịch tính nhưng cũng đầy tiếng cười từ phía các game thủ LMHT hàng đầu thế giới.
 


Trước đó, cộng đồng LMHT cũng đã hoàn thành xong hai cuộc bầu chọn cho Siêu Sao Đại Chiến, cụ thế là bầu chọn 10 game thủ đại diện cho 5 khu vực (LCS Bắc Mỹ, LCS Châu Âu, OGN, LPL và GPL) tham gia giải đấu (QTV và Archie của đội tuyển Saigon Jokers sẽ đại diện cho khu vực GPL gồm Đông Nam Á, Đài Loan và Hồng Kông tham gia). Trong cuộc bầu chọn thứ hai ở chế độ Hexakill, hai "huyền thoại" được fan hâm mộ LMHT thế giới chọn để trở thành "đồng đội" của 10 gương mặt trên chính là "Thần bài Misaya" Vũ Cảnh Hi cùng Kurtis "Toyz" Lau - người đi đường giữa của đội hình Taipei Assassins vô địch thê giới mùa 2. Với chế độ chơi URF, "nhiệm vụ" của cộng đồng LMHT sẽ là chọn ra vị tướng mà hai đội bắt buộc phải chọn để thi đấu trong giải đấu sắp tới. Điều này sẽ vô cùng thú vị khi chúng ta có cơ hội được chứng kiến 2 Teemo với vô số "nấm" trên bảng đồ, 2 Zed với những pha đổi bóng hoa cả mắt, hoặc thậm chí là 2 Pantheon cùng "Trời sập" nát cả bản đồ Summoner's Rift.
 

Misaya (trái) và Toyz (phải) sẽ trở lại Siêu Sao Đại Chiến sau lần góp mặt năm ngoái

 

Theo ttdt