Theo báo cáo của chính phủ, chưa đến 5% dân Cuba có máy tính. Trong tổng số 11,2 triệu dân, có 1.241 triệu người dùng điện thoại cố định, trong đó chỉ 910.000 người là dân thường, còn lại là các quan chức nhà nước. Báo cáo cũng cho biết hiện có 330.000 người Cuba sử dụng ĐTDĐ.
Và tỷ lệ số máy tính cá nhân là 4,5/100 dân cư nhưng hầu hết số dân có máy vi tính đều thuộc các văn phòng chính phủ, trường học hay ngành y tế, sức khoẻ.
Báo cáo này được công bố 2 tháng sau khi chủ tịch Cuba, Raul Castro hợp pháp hoá luật cho phép buôn bán điện thoại, máy vi tính . Trước đó, hầu hết người dân Cuba chỉ có thể mua máy tính từ chợ đen và mua ĐTDĐ thông qua người nước ngoài.
Báo cáo cũng cho biết thêm rằng có 10% dân số nước này được truy cập Internet nhưng hầu hết chỉ có thể truy cập mạng nội bộ do chính phủ kiểm soát.
So với người láng giềng châu Mỹ Latin, Mexico có dân số là 108 triệu nhưng có đến 20 triệu đường đây điện thoại và con số người sử dụng di động là 50 triệu. Theo thống kê của World Bank, năm 2006 Mexico đã có tỷ lệ người dùng máy tính cá nhân và Internet lần lượt là 13,6 và 17,5 trên 100 dân.
Việc cho phép buôn bán di động và máy tính hợp pháp là một trong những cải tổ nhằm nâng cao vị thế kinh tế cho đất nước của chủ tịch Raul Castro, em trai cựu Chủ tịch Fidel Castro.
Theo Reuters