2.jpg
Cả nước hiện có gần 100 triệu thuê bao di động, trong đó 50% là thuê bao bao ảo.

Theo Bộ TT&TT, tính đến đầu tháng 10/2009, cả nước đã có 113.5 triệu thuê bao điện thoại di động và cố định, đạt mật độ 132.5 máy/100 dân.

Trong đó, thuê bao di động chiếm 86,95% với gần 100 triệu thuê bao. Thế nhưng con số thuê bao đang hoạt động mà các mạng di động  cho rằng chính xác nhất chỉ chiếm khoảng 50% con số trên.

Các mạng di động đều thừa nhận, Viettel đang là mạng di động có số thuê bao nhiều nhất, kế đến là MobiFone và VinaPhone. Thế nhưng, thứ tự đó chỉ được ngầm hiểu trong các mạng di động bởi các mạng di động tự đo thuê bao của nhau qua cách thức liên lạc liên mạng.

Theo văn bản về việc hướng dẫn triển khai báo cáo số liệu thuê bao di động, Vụ Viễn thông (Bộ TT&TT) đã đưa ra 6 số liệu thuê bao mà các mạng di động phải báo cáo.

Đây sẽ là cơ sở cho việc quản lý nhà nước, đồng thời cũng là cơ sở để phân bổ kho số cho các mạng di động.

Với quy định này, các mạng di động sẽ phải công bố đúng số thuê bao theo quy định của Bộ TT&TT mới được giới truyền thông xem là có giá trị và mọi con số khác được vống lên sẽ không còn ý nghĩa. 

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 119 ra ngày 5/10/2009.