![]() |
| Mỗi người dùng di động ở Việt Nam hiện có thể có tối đa 16 số di động trả trước. Ảnh Minh họa. |
Như vậy, tính đến thời điểm này, với 6 mạng di động đang hoạt động, mỗi người dùng di động ở Việt Nam có thể đăng ký tới 18 số thuê bao trả trước.
Đó là một trong những nội dung chính trong Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý thuê bao di động trả trước. Thông tư này quy định mỗi cá nhân chỉ được sử dụng số chứng minh thư, hộ chiếu của mình để đăng ký tối đa ba số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng thông tin di động, trừ trường hợp là người đứng tên đại diện cho cơ quan tổ chức.
Nhiều ý kiến cho rằng quy định này sẽ hạn chế được tình trạng “dùng sim thay thẻ cào” vốn đang rất phổ biến hiện nay và là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên kho số. Hơn nữa, việc hạn chế số lượng sim cho mỗi thuê bao sẽ chấm dứt được tình trạng chuyển lưu lượng quốc tế lậu về Việt Nam qua số thuê bao trả trước và tránh được tình trạng các đại lý kích hoạt hàng loạt sim rồi bán ra thị trường.
Thông tư này còn nghiêm cấm các hành vi sử dụng chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người khác để đăng ký thông tin thuê bao hoặc sử dụng chứng minh thư hoặc hộ chiếu của mình để đăng ký thông tin thuê bao cho người khác (trừ trường hợp cá nhân là người đứng tên đại diện cho cơ quan tổ chức). Đồng thời, thông tư cũng nghiêm cấm lưu thông trên thị trường những SIM đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước; nghiêm cấm tiết lộ, sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước trái pháp luật.
Theo thông tư, các mạng di động chỉ ký hợp đồng với các đại lý ủy quyền có đủ điều kiện như có địa điểm, địa chỉ giao dịch rõ ràng. Ngoài ra, các đại lý ủy quyền phải được trang bị tối thiểu các phương tiện liên lạc như điện thoại di động, máy tính, điện thoại cố định, máy fax để kết nối với mạng viễn thông hoặc mạng Internet. Ngoài ra, các điểm giao dịch là cá nhân phải là người có quốc tịch Việt Nam và từ 18 tuổi trở lên. Đối với các chủ điểm giao dịch là doanh nghiệp phải có giấy đăng ký kinh doanh hợp lệ.
Đối với thuê bao không đăng ký thông tin cá nhân sau ngày 1/1/2010 hoặc đăng ký thông tin cá nhân sai sẽ bị chấm dứt hoạt động. Nếu các thuê bao này muốn sử dụng dịch vụ sẽ buộc phải đăng ký thông tin như các thuê bao mới.
