- Đó là một trong những nội dung của quy hoạch ngành xuất bản phẩm đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức công bố vào sáng ngày 19/3 tại Hà Nội.

Bản quy hoạch, được Chính phủ phê duyệt trong quyết định số 115 ngày 16/1 vừa qua, nêu rõ mục tiêu tăng trưởng về số lượng xuất bản phẩm đến năm 2020 sẽ đạt khoảng 450 triệu bản, tương đương 5 bản/ người/ năm. Đến năm 2030 là khoảng 700 triệu bản, tương đương 7 bản/ người/ năm. Khoảng 20 - 30% trong số này là xuất bản phẩm điện tử. 

Lĩnh vực in và phát hành cũng đề các mục tiêu tăng trưởng về số cơ sở in, công nghệ in và mạng lưới phát hành từ trung ương tới vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

{keywords}
Một hội sách giảm giá để đưa sách tới đông đảo người đọc tại TP.HCM.

Các giải pháp đề ra có việc tổ chức mạng lưới in, phát hành và xuất bản. Theo đó, chỉ xem xét thành lập mới nhà xuất bản đối với ngành, lĩnh vực và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có nhà xuất bản; hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại các nhà xuất bản vào năm 2015. Không thành lập mới cơ sở in trong khu dân cư và thực hiện di dời các cơ sở in ra ngoài khu dân cư; có kế hoạch từng bước đưa cơ sở in vào khu công nghiệp.

Nhà nước sẽ hỗ trợ, đầu tư cho các nhà xuất bản, các cơ sở in phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng và người khiếm thị.

Phát biểu tại lễ công bố, Cục trưởng Cục xuất bản, in và phát hành Chu Văn Hòa nói bản quy hoạch này được xây dựng trong 3 năm rưỡi, kể từ năm 2011, với hai lần trình Thủ tướng và bị trả về với yêu cầu làm lại, trong đó có việc phải điều chỉnh với tinh thần mới của Luật xuất bản sửa đổi năm 2012. Tinh thần chung của bản quy hoạch là không đi vào cụ thể, mà chỉ đề ra những phương hướng, mục tiêu chung, điều chỉnh thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể.

Việc tổ chức thực hiện được giao cho các Bộ, ngành liên quan. Trước mắt trong năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có 3 đề án hiện thực hóa quy hoạch nói trên, liên quan đến việc đưa sách về vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ra nước ngoài, cũng như thành lập giải thưởng sách Việt Nam.

Minh Chánh