![]() |
| Mạng di động nhỏ đề nghị chỉ nên áp giá sàn với các mạng di động chiếm thị phần khống chế. Ảnh minh họa. |
Bài liên quan:
>> Ông lớn đề nghị khống chế giảm cước di động
Ngay sau khi các đại gia di động đề xuất với Bộ TT&TT phương án áp giá sàn 800 đồng/phút đối với dịch vụ di động và kéo dài đầu số 09x để giải quyết bài toán “cháy số”, đồng thời tránh nguy cơ đổ vỡ thị trường thì các mạng di động nhỏ tỏ ra lo ngại về đề xuất này.
Đại diện của Beeline cho biết, việc kiểm soát giá là yếu tố quan trọng để đảm bảo thị trường có lợi nhuận hợp lý cho DN. Tuy nhiên, chính sách giá sàn nên được áp dụng với các DN chiếm thị phần khống chế trước, sau đó có lộ trình để áp dụng với tất cả các mạng di dộng. Hiện nay, các mạng di động mới có quá ít lợi thế so với các mạng di dộng lớn, vì vậy chỉ còn “cửa” duy nhất là có mức cước thấp hơn các mạng di động lớn để thu hút thuê bao.
“Vì vậy, cần có chính sách để cho các mạng di động nhỏ có thể phát triển và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng”, đại diện Beeline nói. Đối với việc kéo dài đầu số, tạm thời Beeline chưa bị ảnh hưởng, nhưng đại diện mạng di động này cho rằng nếu họ xin được “đầu số vàng” 099 để hấp dẫn khách hàng, thì việc tăng lên 11 số sẽ đồng nghĩa với việc đầu số này trở nên vô nghĩa.
Tương tự, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Tổng giám đốc Hanoi Telecom cho biết, hiện đầu số 092 của mạng Vietnamobile được xem như là lợi thế cạnh tranh khi mà thị trường coi sim 11 số của đầu số 01 là SIM rác. Nếu Bộ TT&TT kéo dài đầu số 09x lên 11 số thì đồng nghĩa với việc làm cho mạng nhỏ hết lợi thế. Thêm vào đó, việc đổi số sẽ gây phiền hà cho khách hàng. “Việc các mạng di động lớn cứ “đốt” kho số rồi xin thêm đầu số và đề nghị thêm số là điều không nên bởi sẽ gây ra sự lãng phí kho số.
Trên thực tế thì Bộ TT&TT đã cấp rất nhiều đầu số cho các mạng di động lớn, trong khi đó thị trường chỉ có khoảng gần 60 triệu thuê bao. Như vậy không thể có chuyện cháy số được”, ông Nguyễn Đình Hùng nói. Phía Hanoi Telecom còn cho rằng mạng Vietnamobile đang trong giai đoạn thu hút khách hàng, nếu không có mức cước hấp dẫn thì không thể phát triển được khách hàng mới.
“Chúng tôi không có ý định phá giá thị trường, nhưng Vietnamobile cần có khách hàng cho mình. Nếu áp giá sàn như ý của các mạng di động lớn thì làm sao các mạng di động nhỏ sống được và thị trường di động Việt Nam sẽ sinh ra câu chuyện mạng lớn càng lớn và mạng nhỏ càng yếu đi”, ông Hùng chia sẻ.
Đề cập đến vấn đề kéo dài đầu số 09x, ông Hồ Hồng Sơn, Giám đốc điều hành của S-Fone cũng cho rằng, các mạng di động nên sử dụng tiết kiệm tài nguyên kho số mà Bộ TT&TT đã cấp chứ không nên đề nghị kéo dài đầu số tại thời điểm này.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 10 ra ngày 22/1/2010
