- Nên gắn chương trình việc làm công trong hoàn cảnh xảy ra cú sốc kinh tế, giải quyết tạm thời lao động thất nghiệp trong ngắn hạn, không nên tạo ra chương trình việc làm công đại trà - Ý kiến của Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai xung quanh quy định của dự thảo luật việc làm.

Ý kiến của bà Mai nêu tại phiên họp toàn thể lần thứ 6 chiều 23/9 về dự thảo luật Việc làm. Dù đã nhiều lần chỉnh sửa, đến phiên họp toàn thể của UB lần này, dự thảo vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh những nội dung cụ thể như chương trình việc làm công.

{keywords}
Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai

Theo dự thảo, quy định chương trình việc làm công nhằm cung cấp việc làm tạm thời cho người lao động ở khu vực nông thôn chưa có việc làm hoặc thiếu việc làm và khó khăn trong tìm kiếm việc làm... và ưu tiên đối với lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, lao động là người dân tộc ít người, phụ nữ.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Phạm Đức Châu cho rằng, chương trình việc làm công trên thế giới cũng đặt ra chỉ để áp dụng trong giai đoạn ngắn hạn, khi kinh tế khó khăn, suy giảm.

Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai đồng tình, quy định như vậy vẫn dễ khiến chương trình trên thực hiện trong thực tế không phải là chương trình tạm thời, nếu không có điều kiện thì dễ trở thành chương trình tạo việc làm bình thường.

Bà cho rằng, dứt khoát chương trình việc làm công do Nhà nước thực hiện, nhằm thu hút lao động thất nghiệp trong bối cảnh kinh tế gặp cú sốc suy giảm, khó khăn. Nhà nước có thể tranh thủ thu hút vào các dự án, công trình công để một phần giúp họ đi qua giai đoạn sốc của kinh tế chung.

Chương trình việc làm công dự kiến được gắn với các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp...

Trung tâm việc làm nhiều

Nhiều ý kiến thảo luận tập trung vào số lượng và hiệu quả phát huy của các trung tâm việc làm. Bởi hiện nay tất cả các tỉnh thành trong cả nước đều có trung tâm việc làm của Nhà nước, của các tổ chức, đoàn thể, chưa kể hệ thống dịch vụ của các doanh nghiệp việc làm.

Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Đỗ Mạnh Hùng phản đối ý kiến luật quy định giới hạn lại số lượng (để đảm bảo tập trung nguồn lực và hiệu quả) các trung tâm việc làm. Theo ông vẫn nên duy trì như hệ thống hiện nay vì cần cho thực tiễn. "Tôi nghĩ tới đây vẫn cần mô hình này, chẳng nhẽ chúng ta cơ hội cho người lao động tiếp cận dịch vụ nghề?" - ông phát biểu.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thanh Hòa cho rằng, trong hệ thống trung tâm việc làm của Nhà nước ở 64 tỉnh thành cùng với các trung tâm của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, không ít trung tâm đang tồn tại theo tình trạng "lay lắt".

Theo ông, có thể dự thảo luật xin ý kiến Quốc hội về những trung tâm việc làm nếu không hiệu quả thì chuyển chức năng, chỉ cần để dạy nghề như trung tâm việc làm quốc phòng...

Theo dự thảo, trung tâm việc làm được quy định trong luật, trong đó coi đây là một đơn vị sự nghiệp công cung cấp dịch vụ việc làm miễn phí cho người lao động, người sử dụng lao động, tuyển chọn, cung ứng lao động; thu thập, phân tích, dự báo về thị trường lao động...

Linh Thư