Chi tiêu bằng thẻ tín dụng và nỗi lo nợ nần
ICTnews - Đối với hầu hết các quốc gia tiên tiến, việc thanh toán bằng thẻ tín dụng là một hoạt động rất tiện ích và phổ biến, thế nhưng, không hẳn tiện ích đã là tốt.
Theo một nghiên cứu được công bố gần đây của Tập đoàn Nghiên cứu Mỹ, trong số những vấn đề tài chính làm đau đầu các gia đình Mỹ hiện nay thì việc chi tiêu bằng thẻ tín dụng, đặc biệt là thẻ ghi nợ được đánh giá là “áp lực nặng nề” nhất. Bởi lẽ, điều nguy hiểm nhất khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng là người tiêu dùng hay “lạm chi” và khi hết tiền, ngân hàng coi các khoản “quá tay” kia là khoản vay và vì thế người tiêu dùng sẽ bị ghi nợ trong tài khoản. Ngoài ra, do không phải trực tiếp trả bằng tiền mặt, tổng giá trị thực của hàng hoá trong một buổi shopping của một người dùng thường vượt rất xa so với con số mà họ ước lượng. Trên thực tế, đa số thanh niên Mỹ không biết tài khoản của họ đã chi hết bao nhiêu và bị ghi nợ bao nhiêu tiền sau một ngày mua sắm, thụ hưởng các dịch vụ.
Các chuyên gia thực hiện nghiên cứu nói trên đã tìm hiểu thói quen chi tiêu của 1.000 người tại Mỹ và thấy rằng những người này có mức chi cao hơn rất nhiều so với cách đây 1 năm. Khoảng 52,2% số người được hỏi cho biết, họ luôn “giật mình” khi nhận được thông báo chi tiêu và kèm theo đó là thông báo về khoản nợ ngân hàng bởi mức chi tiêu của họ luôn vượt mức tưởng tượng và cao hơn hẳn so với cùng kỳ năm trước. 52,5% số người được hỏi đang suy nghĩ về việc họ sẽ phải huỷ các chuyến du lịch trong kỳ nghỉ giáng sinh năm nay do “thâm hụt” ngân sách quá nhiều. Điều dễ nhận ra nhất của cuộc điều tra thị trường này là có tới 36% cảm thấy rất lo lắng về việc tín dụng chi tiêu đã gấp đôi so với số người trong tình trạng này năm ngoái.
Mùa Giáng sinh năm nay, 30,4% người được hỏi cho biết, họ dự tính sẽ mua sắm ít hơn bởi vẫn đang phải gánh khoản nợ từ những lần lạm chi trước. Tương tự, 46,5% thanh niên Mỹ được phỏng vấn đều cho rằng, họ sẽ tạm hoãn thú vui mua sắm lại cho tới mùa khuyến mãi, khi các cửa hàng đều đồng loạt hạ giá tới 50% hoặc có nhiều chiêu thức khuyến mãi trong khi tỷ lệ người có quan điểm này của năm 2006 là 39,5%. Các khoản nợ tín dụng được coi là một trong số các nguyên nhân lớn nhất khiến giới trẻ chùn bước trong thú vui shopping và cũng là nguyên nhân khiến cứ 4 gia đình thì lại có một gia đình quyết định hạn chế chi tiêu trong mùa mua sắm năm nay tại Mỹ.
Diệu Quyên
*Bài này đã đăng trên báo Bưu điện số 95