![]() |
| Chip của Intel dành cho các thiết bị không dây. |
Tổng số tiền dùng để mua chip cho các thiết bị không dây đã đạt tới 58,6 tỷ USD vào năm 2011, tăng 14,5% so với 51,2 tỷ USD vào năm 2010. Trong khi đó, chi phí cho chip dùng trong máy tính năm 2011 là 53,7 tỷ USD, chỉ tăng 4% so với 51,8 tỷ USD năm 2010.
Theo HIS, đến năm tới, lượng tiền dùng để mua chip cho các thiết bị không dây sẽ tăng lên đến 72,9 tỷ USD, còn cho máy tính thì chỉ xoay quanh ở con số 53,4 tỷ USD.
Wenlie Ye, một nhà phân tích của IHS, cho biết, thành công của Apple với iPhone và iPad đã khẳng định tầm quan trọng của mảng kinh doanh linh kiện bán dẫn cho các thiết bị không dây. Trong năm 2011, Apple đã chi 4,6 tỷ USD để mua các sản phẩm bán dẫn cho máy tính bảng, nhiều hơn bất kỳ nhà sản xuất nào khác; theo sau là Samsung (603 triệu USD) và HTC (199 triệu USD).
Ông Ye dự đoán, máy tính bảng sẽ giúp việc mua bán chip cho các thiết bị không dây phát triển trong vòng 2 năm tới, nhưng chip cho điện thoại di động và smartphone vẫn sẽ chiếm một phần lớn. Năm 2011, các thiết bị không dây chiếm 24% tổng chi tiêu về chất bán dẫn của thế giới, trở thành phân khúc lớn nhất trong 10 phân khúc. Trong khi đó, chi tiêu tổng thể cho các thiết bị bán dẫn ở tất cả các mảng chỉ tăng 240,6 tỷ USD năm 2011, tăng 5% so với 230,1 tỷ USD năm 2010, rất khiêm tốn khi so sánh với mức tăng trưởng 32% của năm 2010.
IHS đã theo dõi 191 công ty mua các sản phẩm bán dẫn, chiếm gần 80% trong thương mại của ngành này để có được kết quả trên.
Theo Digitimes
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 17 ra ngày 8/2/2012.
