Nhắc đến Sumo chắc chắn nhiều người chỉ nghĩ tới nam giới chứ ít ai nghĩ rằng Sumo cũng có cả nữ giới.
Sumo được coi là môn thể thao quốc gia của Nhật, vù vậy các nam vận động viên Sumo cũng được hưởng vinh dự lớn. Ngược lại, nữ Sumo lại bị cho là “dơ bẩn” và dần dần bị loại ra khỏi sàn đấu.
Nữ Thống đốc Osaka cũng là nữ Thống đốc đầu tiên của Nhật đã 2 năm liên tiếp yêu cầu lên đài thi đấu tranh giải Sumo Osaka nhưng bị từ chối.
Trong những năm gần đây, Nhật đã yêu cầu ban tổ chức Olympic đưa đấu võ Sumo vào hạng mục thi đấu nên ngày càng có nhiều nữ Sumo xuất hiện. Các bé gái cũng bắt đầu đi học đấu võ Sumo ngay từ khi còn nhỏ.
Cuộc thi Sumo nữ được tổ chức đầu tiên tại Aomori (Nhật) khi đó các nữ võ sỹ vẫn phải tuân theo nhiều quy tắc của Sumo nam. Tuy nhiên, để phù hợp hơn các quy tắc cũng có nhiều thay đổi như không dùng đầu tấn công đối phương, không được tấn công vùng ngực hay các nữ Sumo không bắt buộc phải là những người quá béo.
Sầm Hoa (Theo Huanqiu)