1.jpg.jpg
Một khách hàng đang “soi” xem ToughBook U1 sau khi bị… “vũ Hitech” có bị hỏng vỡ gì không. Ảnh: P.M

Nhìn phát… sốc!

“Cộp”! Một tiếng va đập mạnh bỗng dội lên giữa sảnh khách sạn sang trọng Sheraton (Hà Nội). Một anh chàng điển trai vận Complet sang trọng xuống tay hành xử thô bạo, quật không thương tiếc chiếc máy tính bảng mới cáu cạnh xuống nền gạch từ độ cao hơn 1 mét, thế nên bất cứ ai chứng kiến khi ấy cũng phải giật mình ngỡ ngàng. Trong khi dân tình chưa hết xót cho cái của đáng đồng tiền hàng hiệu kia, thì kẻ… “vũ Hitech” (cách gọi theo kiểu như “vũ phu”) lại… cười tươi roi rói, xốc cổ chiếc máy lên và tiếp tục thả cho rơi tự do xuống chiếc bàn đá mà chẳng thèm đoái hoài xem thiết bị có bị vỡ hay bong tróc gì không.

Thì ra, đó là nhân viên kỹ thuật của hãng Panasonic đang trình diễn khả năng “lì đòn” của chiếc máy tính bảng ToughBook U1 – dòng thiết bị Hitech đã được chọn làm phương tiện tham gia cuộc giải cứu 33 thợ mỏ của Chi lê bị mắc kẹt dưới hầm mỏ có độ sâu tới 700 mét có một không hai trong lịch sử diễn ra cách đây chưa lâu.

Cũng theo đại diện Panasonic, dòng ToughBook U1 (với vỏ bọc bề ngoài xù xì, khá thô) sử dụng màn hình cảm ứng 5,6 inch, Chip Intel Atom, RAM 2 GB, ổ cứng SSD 64 GB, thời lượng pin 9 tiếng và nặng khoảng 1kg. Thiết bị này có khả năng chịu được va đập khi rơi từ độ cao gần 2m, chống ngấm nước và chống bụi cao, được sử dụng khá nhiều trong quân đội. Đại diện hãng Panasonic cho hay, khi tham gia vụ giải cứu các thợ mỏ, dòng máy tính bảng U1 đã được trang bị cho các công nhân để theo dõi vị trí và tình trạng từng người.

Trao đổi thêm, ông Richard Teo – Giám đốc Giải pháp kỹ thuật của Panasonic Châu Á – Thái Bình Dương cho biết hiện nay những chiếc ToughBook U1 hay hàng loạt sản phẩm mang thương hiệu ToughBook khác như dòng siêu bền (như CF-H1, CF-31, CF19…) hay cả dòng bán siêu bền (CF 74, CF 52…) ngoài chuyện “sống” được trong các môi trường khắc nghiệt, thì tất cả đều có trọng lượng nhẹ, pin lâu... Tất cả đều đã được bán tại thị trường Việt Nam.

Săn ToughBook cũ

Cũng theo ông Richard Teo, có đến 90% máy tính bị hỏng hiện nay là do người dùng vô tình đánh rơi, bị dính nước, rung lắc, va đập… Chính vì thế, một khảo sát của Panasonic tại một số quốc gia gần đây cho thấy có tới 80% người dùng mong muốn được sử dụng một chiếc máy vi tính có thể chịu được các điều kiện khắc nghiệt. “Đây chính là lý do để ToughBook được Panasonic đưa vào thị trường Việt Nam”, ông Richard Teo nhấn mạnh. Hiện nay các hãng như Kia, Huyndai, các doanh nghiệp hóa chất… cũng đang là khách hàng sử dụng Tough Book của Panasonic.

Còn tại Việt Nam, cho dù dòng sản phẩm này ra mắt chính thức chưa lâu nhưng do “sở hữu” trong mình những tiện ích, khả năng sẵn sàng đương đầu với điều kiện khắc nghiệt cao nên hiện nay ToughBook đang được đưa vào “tầm ngắm” của không ít cá nhân là dân đam mê đồ công nghệ… hầm hố, người chuyên đi phượt dài ngày hay những người thường xuyên đi công trình xây dựng.

Thế nhưng, theo đánh giá chung của nhiều người tại diễn đàn ttvnol.com, tinhte.vn, VOZ…, thì rào cản lớn nhất khiến cho những “ham muốn” mang tên ToughBook phải thụt… lại đó là do hiện nay để sở hữu thiết bị như thế thì dân mê công nghệ phải chi ra số tiền không hề nhỏ so với mặt bằng chung trên thị trường máy tính. Như giá của chiếc ToughBook S9 cũng tròm trèm 50 triệu đồng, ToughBook T5 giá khoàng 30 triệu, CF 35 giá cũng suýt soát 30 triệu.  

Tại Nhật Bản, việc sản xuất Tough Book được kiểm soát chặt chẽ đến từng chi tiết, đạt đến tiêu chuẩn được áp dụng cho lĩnh vực quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ để cho phép dùng trong các trận chiến quân sự khắc nghiệt.

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 147 ra ngày 8/12/2010.