Các đảng phái đối lập tại Ấn Độ đã tuyên "chiến tranh hành" với chính phủ sau khi giá nguyên liệu cho món cà ri này tăng ngoài tầm chi trả của người nghèo.
Đảng Bharatiya Janata (BJP) và các đảng chống tham nhũng Aam Admi đã mở các cửa hàng rau quả trên xe tải tại thủ đô New Delhi để bán củ hành - nông sản được chính phủ trợ giá nhiều, nhằm làm cho chính phủ lúng túng cũng như để nhấn mạnh chuyện giá hành đã tăng vọt.
Củ hành là một trong những thành phần chủ chốt trong hầu hết các món ăn của Ấn Độ và được coi là món cơ bản trên khắp Ấn Độ. Củ hành cũng được coi là vấn đề chính trị nhạy cảm, chính phủ của đảng BJP bị sụp đổ năm 1998 khi giá hành tăng lên 60 rupee/kg.
Trong vài tuần gần đây, giá mặt hàng này tăng đến 80 rupee/kg và châm ngòi cho một sự phản đối kịch liệt về mặt chính trị.
BJP và Aam Admi tin rằng sự bất bình, vốn nảy sinh do thiếu hụt hành cũng như giá tăng, có thể giúp hất cẳng đảng cầm quyền Quốc đại khỏi chiếc ghế quyền lực trong cuộc bầu cử bang ở Delhi vào tháng 11.
Chiến dịch của hai đảng trên đã bị quan chức đảng Quốc đại là Sheila Dikshit giải tán cùng với tuyên bố, giá hành đã giảm.
Các đảng đối lập bán hành của họ với giá từ 25-40 rupee/kg, trong khi các cửa hàng thương mại bán với giá 60-80 rupee.
Bà Dikshit cho biết, những người bán rau quả được chính phủ trợ giá sẽ bán hành với giá từ 35-40 rupee/kg trong tuần này. Tuy nhiên, sự bất bình và thất vọng vẫn quá lớn tới mức các nhân viên an ninh sẽ được triển khai để duy trì trật tự khi hành giá rẻ bắt đầu được bán.
Thư ký đảng BJP Anil Jain cho biết, đảng của ông đã có kinh nghiệm cay đắng từ sức mạnh của hành. "Với tư cách là đảng đối lập chính, chúng tôi rất quan tâm tới việc giá cả các mặt hàng đều tăng. Củ hành rất quan trọng với mọi tầng lớp xã hội ở Ấn Độ, đặc biệt là người nghèo - vốn chỉ sống dựa vào hành và bánh mỳ".
- Hoài Linh (Theo Telegraph, 1stPost)